Hà Nội khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026

TUỆ ANH

VHO - Tối 11.9, tại khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân (Hà Nội), UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm Trung thu diễn ra từ ngày 11 đến 25.9 tại khu Phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 - ảnh 1
Khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 diễn ra vào tối 11.9

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, mỗi độ tháng Tám về, những chiếc đèn ông sao, sắc màu Hàng Mã và tiếng trống múa lân lại gợi nhắc một nét đẹp Hà Nội được gìn giữ qua nhiều thế hệ - Trung thu Phố cổ. 

Từ không gian chợ Đồng Xuân, một địa danh lịch sử gắn với đời sống văn hóa của người Hà Nội, chuỗi hoạt động Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 chính thức bắt đầu.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, Trung thu ở Hoàn Kiếm có nét rất riêng: Trung thu hiện diện trong ký ức, đồng thời vẫn sống động giữa từng con phố, ngôi nhà, không gian di sản và đời sống cộng đồng. Đó là Hàng Mã rực rỡ sắc màu, chợ Đồng Xuân tấp nập, những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, đèn kéo quân được làm nên từ bàn tay nghệ nhân. 

Qua việc duy trì Lễ hội Trung thu Phố cổ, phường Hoàn Kiếm mong muốn gìn giữ ký ức đô thị, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ và để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Hà Nội khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 - ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu

Từ tối 11.9, các hoạt động Trung thu lần lượt diễn ra tại những không gian đặc trưng của Hoàn Kiếm, từ chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã với Chợ Trung thu truyền thống đến các tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa, di sản của khu Phố cổ.

Người dân và du khách có thể tham gia làm đồ chơi dân gian, làm bánh Trung thu, tìm hiểu nghệ thuật làm đầu sư tử truyền thống cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật. 

Chuỗi hoạt động khép lại bằng Đêm hội Trăng rằm ngày 25.9, tại số 2 Lê Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Bà Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh: “Nếu những con phố, mái nhà, di tích là phần hình hài của Phố cổ, thì các cháu chính là những người sẽ mang ký ức và văn hóa nơi đây đi tới tương lai. 

Vì vậy, những nỗ lực tổ chức Lễ hội trước hết hướng tới một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, ấm áp, để các cháu được vui chơi, trải nghiệm và hiểu hơn về những giá trị văn hóa của quê hương. Qua đó, những câu chuyện về Trung thu Phố cổ, tình yêu Hà Nội và niềm tự hào văn hóa dân tộc tiếp tục được gieo vào tâm hồn trẻ thơ”.

Hà Nội khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 - ảnh 3
Trao thưởng cho các em thiếu nhi thuộc phường Hoàn Kiếm có thành tích học tập xuất sắc

Tham dự chương trình có hơn 300 học sinh, thiếu nhi đến từ các trường học và nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Nhiều em trực tiếp tham gia các tiết mục nghệ thuật, mang đến những câu chuyện Trung thu qua âm nhạc, ánh sáng và những hình ảnh thân thuộc của tuổi thơ.

 Sau khai mạc là chương trình nghệ thuật Phố Trăng, kết hợp chất liệu Trung thu truyền thống với nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại. 

Điểm nhấn là mapping được trình chiếu trên mặt tiền chợ Đồng Xuân, hòa cùng âm nhạc, trống hội, múa, lân sư rồng và các tiết mục của thiếu nhi, tạo nên không gian Trung thu vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Gọi Trăng, Ký ức đêm Trăng, Phố Trăng, đưa khán giả trở về với những hình ảnh quen thuộc như đèn ông sao, mặt nạ, tò he, đèn kéo quân, bánh nướng, bánh dẻo và mâm cỗ gia đình. 

Từ miền ký ức ấy, chương trình mở ra phố phường Hà Nội hôm nay, khép lại bằng đại cảnh Chiếc đèn ông sao.

Hà Nội khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2026 - ảnh 4

Thông qua Lễ hội, phường Hoàn Kiếm mong muốn đưa di sản đến gần cộng đồng bằng những trải nghiệm cụ thể, để các giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Với trẻ em, đây là dịp vui chơi, khám phá và thêm yêu văn hóa nơi mình sống. Với người dân, du khách, Lễ hội mở ra một Trung thu rất Hà Nội - mùa trăng giữa lòng Phố cổ, nơi những giá trị xưa vẫn hiện diện trong nhịp sống hôm nay.