Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo “nóng” vụ Di tích Giếng Ngọc bị vùi lấp

NGUYỄN LINH

VHO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa có ý kiến chỉ đạo kiểm tra và cung cấp thông tin theo phản ánh của Báo Văn Hoá về di tích Giếng Ngọc Mỵ Châu - Trọng Thủy bị “mất tích” hơn một thập kỷ qua khi làm đường trên địa bàn xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Sau khi Văn Hóa tiếp tục có bài “Vùi lấp di tích Giếng Ngọc ở Thanh Hóa: Thị xã Nghi Sơn vẫn… né trách nhiệm?” (số 4072, ra ngày 10.8), ngày 9.8,Vvăn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 11597/UBND-VX gửi Sở VHTTDL, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo “nóng” vụ Di tích Giếng Ngọc bị vùi lấp - ảnh 1
Ông Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn khẳng định, nơi đây chính là vị trí di tích Giếng Ngọc bị vùi lấp do quá trình thi công làm đường

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan, căn cứ Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, kịp thời kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung và cung cấp thông tin, trả lời phản ánh của Báo Văn Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh và những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, sau gần hai tháng kể từ khi Văn Hóa có bài “Di tích Giếng Ngọc thuộc cụm di tích lịch sử, thắng cảnh Nghi Sơn (Thanh Hóa): Di tích bị bức tử, đề nghị phục hồi bị ngó lơ”.

Ngày 3.8, UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có “Báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh của Báo Văn Hóa về di tích Giếng Ngọc Mỵ Châu - Trọng Thủy” gửi cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, báo cáo dài hai trang do Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Mai Sỹ Lân ký không hề có câu từ, nội dung nào đề cập đến trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công khi triển khai thi công tuyến đường vào cảng nước sâu Nghi Sơn khiến di tích Giếng Ngọc bị vùi lấp hoàn toàn cách nay hơn một thập kỷ. 

Trong khi đó, báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn đã thừa nhận, trong quá trình thi công tuyến đường đi cảng nước sâu Nghi Sơn, di tích Giếng Ngọc Mỵ Châu - Trọng Thủy đã bị vùi lấp vào năm 2001 và năm 2013-2014 di tích bị vùi lấp hoàn toàn, không khôi phục được.

Như vậy, việc chủ đầu tư và đơn vị thi công tuyến đường đi cảng nước sâu Nghi Sơn vùi lấp di tích Giếng Ngọc Mỵ Châu - Trọng Thủy đã quá rõ ràng, thế nhưng trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này lại bị lờ đi, coi như không có bất cứ tổ chức, cá nhân nào phải nhận lỗi. 

Một báo cáo theo tinh thần né trách nhiệm, tất cả “hòa cả làng” khiến những người quan tâm đến di tích Giếng Ngọc không khỏi bức xúc.