Phát động cuộc thi “Bản sắc”- Hành trình văn hóa số khơi dậy niềm tự hào dân tộc
VHO - Sáng 15.9, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp báo, phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết số 80 – NQ/TW ngày 7.1.2026 và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24.4.2026 trên các nền tảng số mang tên “Bản sắc”.
Chương trình “Bản sắc” – sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 4724/KH-BVHTTDL ngày 30.7.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; do Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức.
“Bản sắc” hướng tới lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24.4.2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa; đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cho biết, tiếp nối tinh thần được tạo dựng từ năm 2025, “Bản sắc 2026” mong muốn tiếp tục đưa những nội dung ý nghĩa của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Theo ông Dương Thế Lương, văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng, di tích, di sản hay những trang sách, mà cần được sống và hiện diện gần gũi, sinh động trên không gian mạng – nơi người dân, đặc biệt là giới trẻ, dành nhiều thời gian mỗi ngày. Đây cũng là điểm khác biệt của “Bản Sắc”, khi kết hợp nội dung văn hóa với các phương thức truyền thông số hiện đại.
“Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình”, ông Dương Thế Lương chia sẻ.
Năm nay, cuộc thi gồm hai hoạt động chính. Cuộc thi sáng tác video ngắn “Kết nối Bản sắc” khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Công nghệ được kỳ vọng trở thành công cụ giúp những câu chuyện văn hóa lan tỏa rộng hơn, song vẫn phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết Bản sắc” là sân chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.
Ông Dương Thế Lương kỳ vọng, nếu được cộng đồng đón nhận, “Bản sắc” sẽ từng bước trở thành một kho dữ liệu số về văn hóa do chính cộng đồng cùng xây dựng, qua đó giúp mỗi người hiểu hơn về văn hóa dân tộc và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới.
Chia sẻ tại lễ phát động, bạn Nguyễn Phương Nhi, đại diện thí sinh đoạt giải “Bản sắc” năm 2025, cho rằng chương trình là cơ hội để mỗi người chia sẻ câu chuyện, cảm nghĩ cá nhân về văn hóa dân tộc, đồng thời lắng nghe những câu chuyện khác trong cộng đồng.
“Cuộc thi Bản sắc 2025 đã giúp tôi hiểu ra rằng bản sắc dân tộc Việt không phải là điều gì quá xa xôi, mà chính là những nếp sống, thói quen hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta”, Phương Nhi nói.

Theo Phương Nhi, điều Phương Nhi chú ý ở “Bản sắc 2026” là việc Ban Tổ chức khuyến khích ứng dụng công nghệ số và AI, giúp người tham gia lan tỏa câu chuyện cá nhân theo cách sáng tạo, hiện đại hơn.
Từ trải nghiệm của mình, Phương Nhi kêu gọi các bạn trẻ tham gia chương trình, đồng thời cho rằng người dự thi không nhất thiết phải là người giỏi truyền thông, sáng tạo nội dung số hay có kiến thức chuyên sâu về văn hóa, lịch sử.
“Các bạn chỉ cần có một suy nghĩ, một góc nhìn hay một quan điểm cá nhân, hãy mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Bởi biết đâu câu chuyện của các bạn sẽ trở thành một phần ý nghĩa, ấn tượng trong hành trình lan tỏa và kết nối bản sắc Việt Nam trong thời đại số”, Phương Nhi chia sẻ.
Không đơn thuần là một cuộc thi, “Bản sắc” được xây dựng như một không gian để người tham gia kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam từ trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình. Các nội dung xoay quanh lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam được khuyến khích thể hiện bằng những hình thức phù hợp với môi trường số.

Nền tảng www.bansac.vn được thiết kế để kết hợp nội dung văn hóa với trải nghiệm số, từ hệ thống bình chọn, xếp hạng đến phần thi trắc nghiệm trực tuyến. Qua đó, chương trình hướng tới một sân chơi văn hóa hiện đại, công bằng, khách quan, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trên không gian mạng.
“Bản sắc” dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Chương trình diễn ra trực tuyến từ ngày 15.9 đến 31.10.2026; giải thưởng chung cuộc dự kiến được công bố và trao trong tháng 11.2026.
Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 100 triệu đồng, chưa bao gồm quà tặng, hiện vật. Giải Nhất của mỗi sân chơi trị giá 10 triệu đồng. Riêng cuộc thi “Hiểu biết Bản sắc” có thêm các phần quà ngẫu nhiên hằng ngày và giải thưởng theo tuần.
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL nhấn mạnh điểm mới của “Bản sắc 2026” là chương trình chấp nhận và khuyến khích thí sinh ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo, qua đó tìm kiếm những phương thức mới để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số.


Theo ông Nguyễn Hữu Ngọc, công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, nhưng nội dung dự thi vẫn chú trọng là di sản văn hoá Việt Nam, đồng thời bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ các quy định của chương trình.
Đối với phần thi “Hiểu biết Bản sắc”, ông Nguyễn Hữu Ngọc cho biết Ban Tổ chức chú trọng xây dựng bộ câu hỏi bảo đảm tính khách quan, trung thực và chính xác, giúp người tham gia có thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử, di sản cũng như các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa.
Ông Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh, chương trình không chỉ tạo một sân chơi trực tuyến mà còn góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và tình yêu đối với văn hóa dân tộc, qua đó thêm yêu đất nước, con người Việt Nam.
Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa các sản phẩm, giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số, đưa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa vào đời sống bằng những hình thức gần gũi, sáng tạo và phù hợp với thời đại số.

RSS