Lộc Yên mở hội, gọi mời du khách khám phá “miền quê hạnh phúc”
VHO - Tối 29.8, Hội làng Lộc Yên – Thạnh Bình lần thứ V năm 2026 chính thức khai mạc tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, mở ra không gian văn hóa đậm sắc màu làng quê trung du xứ Quảng.
Hội làng Lộc Yên năm 2026 được tổ chức từ ngày 29.8 đến 31.8 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2.9, hướng đến kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1.10.1876 – 1.10.2026).
Đánh thức những giá trị của làng quê di sản
Với chủ đề “Lộc Yên – miền quê hạnh phúc”, sự kiện không chỉ tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống mà còn giới thiệu đến du khách một Lộc Yên giàu bản sắc, xanh và thân thiện, nơi di sản đang được gìn giữ để trở thành nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng.
Trong đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật đã đưa người dân và du khách trở về với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Lộc Yên – Thạnh Bình, qua đó giới thiệu những nét văn hóa, cảnh quan và con người nơi đây.
Khép lại chương trình khai mạc là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, tạo điểm nhấn cho đêm hội và mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra trong những ngày tiếp theo.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa cộng đồng, hội làng Lộc Yên còn nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Lộc Yên – Thạnh Bình, các sản phẩm văn hóa, du lịch cộng đồng đến với nhân dân, du khách trong và ngoài thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã Thạnh Bình nhấn mạnh bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Yên – Thạnh Bình, nơi ghi dấu quá trình giao thoa, tiếp biến giữa các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại Việt.
Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, gắn với công cuộc khai hoang, lập làng từ khoảng thế kỷ 15 - 16, Lộc Yên hôm nay vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Những ngôi nhà cổ có niên đại từ 80 đến 150 năm không chỉ có giá trị về kiến trúc, kỹ thuật, mỹ thuật mà còn là những “chứng nhân” sống động của lịch sử, phản ánh nếp sống, phong tục và cốt cách của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Bên cạnh những ngôi nhà cổ, Thạnh Bình còn lưu giữ những bờ đá, con ngõ, đường đá, khu vườn, giếng nước cùng nhiều phong tục, tập quán và nếp sống thuần Việt. Đặc biệt, phong cách ứng xử ấm áp, nghĩa tình, đôn hậu của người dân địa phương đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Lộc Yên – một hình ảnh tiêu biểu của làng quê trung du xứ Quảng xưa.
Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan, năm 2019, làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích cấp quốc gia.
Bảo tồn để di sản trở thành nguồn lực
Theo ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, những năm qua, huyện Tiên Phước trước đây và nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp cùng người dân Lộc Yên bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích.
Nhiều đề tài nghiên cứu, chương trình, đề án đã được triển khai nhằm bảo tồn không gian văn hóa làng cổ Lộc Yên. Nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ người dân trùng tu, bảo tồn nhà cổ; chỉnh trang, tái tạo không gian vườn, lối đi, nhà ở theo hướng phù hợp với cảnh quan truyền thống; phát huy giá trị văn hóa đá trong kiến tạo không gian sinh hoạt và sản xuất; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Cùng với đó, địa phương chú trọng khôi phục các loại hình văn hóa phi vật thể, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, nhất là trong mùa lễ hội và cao điểm đón khách.

Từ những lợi thế đó, làng cổ Lộc Yên – Thạnh Bình đang từng bước hình thành một điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch xanh mang bản sắc riêng.
Từ Lộc Yên, du khách có thể kết nối, khám phá nhiều điểm đến hấp dẫn khác như danh thắng Lò Thung trên sông Đá Giăng, Khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngõ đá Xóm Bàu – Thạnh Bình, Hang Dơi cùng nhiều không gian cảnh quan, văn hóa đang được địa phương từng bước khai thác và kết nối thành các sản phẩm du lịch.

Với lợi thế về tài nguyên văn hóa, cảnh quan và du lịch sinh thái, Lộc Yên – Thạnh Bình được xác định là một trong những điểm đến quan trọng trong định hướng phát triển du lịch phía Tây thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, với địa phương, phát triển du lịch không thể tách rời bảo tồn.
Ông Dương Đức Lin nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạnh Bình xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn; khai thác phải gắn với gìn giữ; phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo vệ môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong đó, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia làng cổ Lộc Yên phải được đặt lên hàng đầu; thực hiện nghiêm các quy định về di sản văn hóa, nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích; chủ động gìn giữ, chống xuống cấp và trùng tu các ngôi nhà cổ; bảo tồn cảnh quan, không gian làng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia phát huy giá trị di tích, phát triển du lịch và nâng cao đời sống.

Để biến tiềm năng, thế mạnh của Lộc Yên thành nguồn lực cho phát triển, biến giá trị di sản thành động lực phát triển kinh tế, lãnh đạo xã Thạnh Bình kêu gọi các đơn vị, đoàn thể và người dân tiếp tục chung tay gìn giữ, tôn vinh và phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử và nhân văn của quê hương.
Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình được vận động sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường; thực hiện đúng quy định về kiến trúc, xây dựng, không làm phá vỡ cảnh quan và không gian làng cổ; xử lý tốt rác thải, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Đặc biệt, người dân Lộc Yên được kỳ vọng trở thành những “đại sứ” của quê hương, kể câu chuyện về làng cổ bằng nụ cười đôn hậu, tấm lòng mến khách, cách ứng xử hiền hòa, cốt cách chân chất và tình yêu đối với di sản.
“Bảo tồn Lộc Yên không chỉ là giữ lại những ngôi nhà cổ hay những con đường đá, mà sâu xa hơn là giữ lại ký ức của một vùng đất, giữ lại hồn quê, nếp sống và cốt cách con người Lộc Yên cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau”, ông Dương Đức Lin nhấn mạnh.
Những trải nghiệm từ “miền quê hạnh phúc”
Trong những ngày diễn ra hội làng, Lộc Yên sẽ mở ra nhiều không gian trải nghiệm văn hóa thân tình, gần gũi và giàu bản sắc.
Sáng 30.8, lễ tế Tiền hiền, Hậu hiền sẽ khởi sự lúc 7 giờ 30 tại sân Nhà văn hóa thôn Lộc Yên nhằm tri ân tiền nhân, những người đã có công khai khẩn vùng đất Lộc Yên, động viên thế hệ hôm nay nối gót tiền nhân, tiếp tục bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhân văn vào công cuộc xây dựng quê hương.
Không gian chợ quê Lộc Yên sẽ là nơi giới thiệu và bày bán các sản phẩm nông – lâm sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, các loại bánh truyền thống và đặc biệt là những sản phẩm cây, trái xanh, sạch của quê hương.

Cùng với đó là nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi mỹ thuật thiếu nhi “Lộc Yên – sắc màu tuổi thơ”; Chương trình nghệ thuật “Miền quê hạnh phúc”; Hội thi thiết kế, sáng tạo sản phẩm từ mo cau và trình diễn trang phục mo cau; Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Giai điệu tuổi thần tiên”; Hội thi chế biến món ăn từ trái cây; hoạt động ẩm thực dân gian “Hương sắc Lộc Yên”; trình diễn nghề truyền thống làm bánh, làm trầm cảnh...

Từ 28.8 đến 2.10, tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình, trưng bày bộ ảnh “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Một đời vì nước, một lòng vì dân” giới thiệu đến nhân dân và du khách những nét tiêu biểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với cách mạng, quê hương và đất nước.

RSS