Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

S.THÙY

VHO - TP. Huế chính thức công bố ca sĩ trẻ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) là Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ 5 năm, từ 2026 – 2030.

Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế - ảnh 1
Lãnh đạo UBND TP. Huế công bố và tặng hoa cho Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế - ca sĩ MONO. Ảnh: S.Thùy

Sáng 29.8, tại Quảng trường Ngọ Môn, TP. Huế đã công bố và trao chứng nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế cho ca sĩ MONO – một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đến công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thời gian qua ca sĩ MONO đã hợp tác, tổ chức các sự kiện văn hóa tại Huế và đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, du khách.

“TP. Huế cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ trẻ, đồng thời chúng tôi đã mời ca sĩ tham gia các hoạt động quảng bá, truyền thông của thành phố. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, ca sĩ MONO sẽ là Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế”, ông Trần Hữu Thùy Giang nói.

MONO là nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng, đặc biệt với công chúng trẻ tuổi. Thời gian qua, nam ca sĩ thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, hình ảnh nghệ thuật tại các không gian di sản Huế, gần đây nhất là MV “Công tử văn thơ”.

Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Cố đô Huế đến gần hơn với khán giả qua ngôn ngữ âm nhạc và truyền thông đương đại.

Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế - ảnh 2
Ca sĩ MONO cùng bố mẹ tham dự chương trình. Ảnh: S.Thùy

Theo Ban Tổ chức Festival Huế, việc lựa chọn Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhằm đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, ca sĩ MONO sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp của Festival Huế và các đơn vị liên quan; quảng bá di sản thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng số.

Đồng thời tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch; kết nối nghệ sĩ, người trẻ, lan tỏa những sáng tạo lấy cảm hứng từ di sản Huế…

Ban Tổ chức Festival Huế kỳ vọng sự đồng hành của MONO sẽ góp phần tạo thêm những cách kể mới về Huế, giúp di sản tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại; đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tìm hiểu, trân trọng, bảo tồn và tiếp nối các giá trị văn hóa Cố đô.