VHO - Rạng sáng ngày 10.3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ tế Xã Tắc năm 2025 với các nghi thức chính đã từng được thực hiện dưới triều Nguyễn xưa.
Lễ tế được tổ chức nghiêm trang tại di tích đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, Thành phố Huế. Đây là di tích quan trọng dưới triều Nguyễn, được xây dựng từ thời vua Gia LongLễ tế Xã Tắc là nghi lễ cung đình, được tổ chức nhằm cầu thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm; đồng thời, đề cao giá trị nhân văn, phù hợp với đạo lý của người ViệtSau khi triều Nguyễn cáo chung năm 1945, lễ tế Xã Tắc không còn được thực hiện. Đến năm 2008, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các đơn vị liên quan đã nghiên cứu, phục hồi và tổ chức lễ tế Xã Tắc vào dịp mùa xuânLễ tế Xã Tắc được thực hiện trang nghiêm với các nghi lễ truyền thống, như: quán tẩy; lễ thượng hương; lễ nghinh thần; lễ hiến tước; lễ truyền chúc; lễ tống thần; lễ tư chúc bạch soạn...Sau lễ tế do lãnh đạo Thành phố Huế chủ lễ, nhân dân địa phương và du khách cũng đến dâng hương cầu nguyệnTheo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ khi được phục hồi cho đến nay, lễ tế Xã Tắc đã được tổ chức đều đặn hàng năm. Qua đó, đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của lễ tế Xã Tắc nói riêng và quảng bá đến công chúng du khách những nghi lễ, văn hóa cung đình xưa nói chung