Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ diễn ra từ ngày 27.2 đến 1.3

NGUYỄN NAM

VHO - Chiều 9.2, Ban tổ chức Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ năm 2026 đã tổ chức Họp báo, cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ.

Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ diễn ra từ ngày 27.2 đến 1.3  - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo chiều 9.2

Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ năm 2026 là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh trước những cống hiến, hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sĩ, nghĩa quân, nhân dân đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đây cũng là năm thứ hai Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 27.2 đến 1.3 (tức ngày 11 đến 13.1 Âm lịch).

Các hoạt động tại lễ hội tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, quảng bá hình ảnh miền đất, con người xã Lê Lợi nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung.

Theo đó, Lễ hội được tổ chức gồm 2 phần lễ và hội. Phần lễ sẽ diễn ra lễ rước kiệu từ vị trí cũ của di tích đến Đền thờ vua Lê Thái Tổ, nghi thức tế lễ và lễ tạ tại sân chính Đền thờ vua Lê Thái Tổ.

Phần hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi như chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ, phiên chợ Xuân Pú Đao, hoạt động trải nghiệm du lịch, cuộc thi trao ảnh đẹp du lịch Lai Châu, giải đua thuyền đuôi én, đua bè, lễ hội ẩm thực, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, các sản phẩm về bảo tồn văn hóa các dân tộc địa phương...

Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ diễn ra từ ngày 27.2 đến 1.3  - ảnh 2
Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Toán, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh,  Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ được tổ chức nhằm nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đại đoàn kết toàn dân của nhân dân các dân tộc trên địa bàn Lai Châu vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của Lai Châu tới du khách trong nước và quốc tế, hướng tới xây dựng, phát triển Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ thành sản phẩm du lịch văn hoá hấp dẫn, độc đáo riêng có của tỉnh Lai Châu.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông đến nhân dân và du khách trước, trong và sau lễ hội.

Cùng với đó, Ban tổ chức, cấp ủy, chính quyền UBND xã Lê Lợi cần tích cực tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phản ánh đậm nét các hoạt động trong lễ hội, góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.