Lãnh đạo TP.HCM họp mặt văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu
VHO - Ngày 24.2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu nhân dịp đầu năm Ất Tỵ 2025.Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự buổi họp mặt.

Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên Thành phố, đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá và xuất bản các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, tác phẩm báo chí.
Các tác phẩm này in đậm dấu ấn quá trình 50 năm xây dựng và phát triển Thành phố. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để lãnh đạo Thành phố lắng nghe, ghi nhận các đề xuất và hiến kế nhằm xây dựng nền văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.
Bên cạnh đó, lãnh đạo cũng sẽ đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền năm 2025.


Công tác tuyên truyền này gắn với các sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025); 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và các sự kiện lịch sử quan trọng của Thành phố và đất nước năm 2025.
Báo cáo tóm tắt tình hình văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền, cho biết năm 2024, TP.HCM đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Đảng và kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Các sự kiện lễ hội và hoạt động tiêu biểu như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
TP.HCM cũng triển khai bình chọn, tuyên dương các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của TP.
Cùng với đó, TP đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại văn hóa, với bạn bè quốc tế, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam và các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với bạn bè thế giới.

TP.HCM luôn tạo điều kiện để các cơ quan ngoại giao của các nước tại TP tổ chức các hoạt động, giao lưu, triển lãm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.
Một trong những kết quả khác là công tác bảo tồn và phát huy các di tích văn hóa, di tích lịch sử và văn hóa phi vật thể tiếp tục được quan tâm.
TP.HCM triển khai thực hiện đầu tư thực hiện các dự án và công trình trọng điểm như: Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, xây dựng mới trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu.

Cùng với đó là triển khai các chính sách thu hút, tuyển chọn người có tài năng, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hóa;
Đồng thời, ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030”.

Về hoạt động báo chí – xuất bản, theo ông Nguyễn Thọ Truyền thông tin, ngay từ đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch truyền thông của Đảng bộ TP; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Chương trình phối hợp về lĩnh vực báo chí, truyền thông giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo.
Cùng với đó có nhiều đề xuất, tham mưu trong việc phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí TP với cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động tuyên truyền của cơ quan báo chí TP một cách hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu báo cáo về 4 năm thực hiện giai đoạn 1 Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến 2025, đồng thời đề xuất bổ sung các vấn đề về đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt là đối với báo chí – xuất bản, với chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin về các vụ việc nổi cộm.
Theo ông Nguyễn Thọ Truyền, công tác định hướng và phối hợp tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực báo chí – xuất bản giúp Nhân dân TP nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức, phản bác quan điểm sai trái, thực hiện giám sát, phản biện xã hội hiệu quả, góp phần xây dựng TP phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.