“Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”

VHO- Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và của nhân dân ta, trước lúc đi xa Người đã để lại bản Di chúc lịch sử, chứa đựng những nội dung to lớn, thiết thực và sâu sắc đối với từng người dân, từng cán bộ, đảng viên của Đảng.

“Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi” - Anh 1

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng làm việc trên tầng 2 nhà sàn (1960) Ảnh: TƯ LIỆU

 Những lời căn dặn tâm huyết và sâu xa của Người tuy đã trải qua nửa thế kỷ, nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị, định hướng cho công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bác đã sáu lần nhắc đến từ “Đoàn kết”

Một trong những điều căn dặn tâm huyết nhất của Người đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta được thể hiện trong Di chúc khi nói về Đảng: “Trước hết nói về Đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người cũng chỉ rõ, Đảng luôn là yếu tố tiên quyết, muốn làm cách mạng, trước hết phải có Đảng Cách mạng. Cách mạng muốn thành công trước hết phải xây dựng Đảng và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sau khi nghe báo cáo lại toàn bộ tình hình về cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Bác lại viết tiếp bản Di chúc với nhiều niềm trăn trở: “Theo ý tôi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi Chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Trong Di chúc, khi nói về Đảng thì đầu tiên Bác nói đến đoàn kết: “Nhờ đoàn kết một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người đã sáu lần nhắc và căn dặn: “Đoàn kết”.

Càng sâu lắng và xúc động biết bao khi chúng ta đọc đoạn cuối của Di chúc. Người nêu: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới”. Đọc lại Di chúc của Người chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn của Người: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta”.

Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: “Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng được Người chỉ rõ: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” và điều cốt yếu khi thật thà tự phê bình và phê bình là “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Thuyết phục, nêu gương và lấy lòng chân thành để đối xử

Vấn đề đạo đức cách mạng trong Di chúc được Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Theo Người, rèn luyện đạo đức cách mạng là để làm cách mạng, làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao, để xứng đáng là công bộc của dân. Muốn vậy, cần kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, hưởng thụ, vị kỷ, lười biếng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc và phương pháp để đạt được đoàn kết nội bộ và đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức thuyết phục cao nhất về tư tưởng đại đoàn kết của Người còn bằng cả chính tấm gương tuyệt vời trong sáng cuộc đời của mình. Người căn dặn: Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân đoàn kết toàn dân. Nguyên tắc đại đoàn kết của Người là lấy lợi ích tối cao của Tổ quốc, của dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng, của cả nước. Phương pháp tốt nhất để đạt tới đại đoàn kết là động viên, giáo dục, thuyết phục, nêu gương; lấy lòng chân thành để đối xử, lấy tin yêu giúp đỡ để cảm hóa; phát huy nhân tố tích cực để hạn chế, đẩy lùi tiêu cực. Người viết: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”. Và Người không quên nhắc thêm: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”…

Thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những chỉ dẫn của Người trong Di chúc, suốt nửa thế kỷ qua, từ trong khói lửa của chiến tranh với bao hy sinh tổn thất, cho đến những ngày gian truân thiếu thốn của thời bao cấp cũng như mấy năm đất nước tạm thời lâm vào khủng khoảng kinh tế - xã hội, yếu tố hàng đầu của cán bộ, đảng viên đứng vững và vươn lên, đó là tính đảng và tình đồng chí yêu thương lẫn nhau. Nội bộ Đảng đoàn kết làm cơ sở, điều kiện để hội tụ ý chí và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng, của cách mạng để chiến thắng mọi kẻ thù; vượt qua mọi thách thức nguy cơ, nắm bắt thời cơ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên trong những năm qua cũng như hiện nay, đây đó ở một số cơ sở, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn xẩy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, kéo dài. Ở một số cấp ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng vẫn chưa chú trọng chăm lo đầy đủ việc giáo dục, rèn luyện, kiểm tra và xử lý một cách nghiêm minh, kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên có những hành vi gây bè phái kéo cánh.

Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ đang hoặc đã từng giữ các cương vị lãnh đạo, có những cống hiến nhất định đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhưng khi bước vào giai đoạn mới với nhiều nguyên nhân trong đó có nhiều nguyên nhân vì động cơ cá nhân, vì tầm nhìn hạn hẹp, tham vọng quyền lực, kèn cựa về địa vị và về lợi ích cho nên đã gây mất đoàn kết nội bộ dẫn đến gây mâu thuẫn trong nhân dân, trở thành những điểm “nóng”. Ở những nơi này, uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng bị giảm sút; các nghị quyết của cấp ủy đưa ra không được thực thi nghiêm túc; không huy động được sức mạnh vật chất, tinh thần và trí tuệ của quần chúng phục vụ công cuộc đổi mới. Thậm chí, có nơi còn tạo ra tấm bình phong che đậy một số cán bộ tha hóa, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thực hiện những hành vi tiêu cực tham nhũng. Ở những nơi mất đoàn kết thường là những nơi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thủ tiêu vũ khí tự phê bình và phê bình.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc, đọc lại bản Di chúc Người để lại từ nửa thế kỷ trước, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những chỉ dẫn vô cùng to lớn của Người trong Di chúc. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam ta biến những tư tưởng, tình cảm cao đẹp của mình thành những việc làm thiết thực và nguyện mãi mãi học tập và làm theo Di chúc của Bác Hồ kính yêu. 

 NGUYỄN VĂN CÔNG (GĐ Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ý kiến bạn đọc