Ngày này năm xưa:
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai
VHO - Ngày 16.7.1999, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”, trở thành biểu tượng cho khát vọng hòa bình, phát triển bền vững và hội nhập của Việt Nam. Cùng ngày trong các năm, nhiều sự kiện đáng nhớ khác cũng ghi dấu trong lịch sử đất nước và thế giới.

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai
Ngày 16.7.1948, tại chiến khu Việt Bắc, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai khai mạc trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt.
Hội nghị quy tụ đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, tiếp tục kế thừa tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 và khẳng định quan điểm: văn hóa phải phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân, coi văn hóa là một mặt trận có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng.
Đến nay, tư tưởng đó vẫn là nền tảng trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Khánh thành Đài thông tin vệ tinh mặt đất Hoa Sen
Ngày 16.7.1980, Tổng cục Bưu điện khánh thành Đài thông tin vệ tinh mặt đất Hoa Sen, đánh dấu bước tiến lớn của ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam. Công trình được hoàn thành với sự hỗ trợ của Liên Xô, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia trong khu vực có khả năng khai thác thông tin vệ tinh quốc tế.
Trước đó, hệ thống đã thu thành công tín hiệu truyền hình trực tiếp từ Moskva, phục vụ truyền hình Olympic 1980.
Đài Hoa Sen không chỉ góp phần hiện đại hóa hạ tầng thông tin liên lạc mà còn tạo nền móng cho quá trình hội nhập viễn thông quốc tế, mở đường cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam trong những thập niên tiếp theo.
Hà Nội và hành trình gìn giữ danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”
Ngày 16.7.1999, UNESCO trao tặng Hà Nội danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”, ghi nhận những nỗ lực nổi bật của Thủ đô trong các lĩnh vực bình đẳng cộng đồng, xây dựng đô thị, bảo tồn di sản, giáo dục và thúc đẩy văn hóa hòa bình. Đây là danh hiệu dành cho các đô thị tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững và đời sống nhân văn.
Từ dấu mốc ấy, Hà Nội không ngừng khẳng định vị thế trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Năm 2019, Thủ đô tiếp tục gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.
Ngày nay, cùng với hệ thống hạ tầng hiện đại, các không gian sáng tạo và chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đang tiếp tục lan tỏa hình ảnh một đô thị xanh, văn hiến, sáng tạo và hòa bình.
Nhà thơ Tế Hanh để lại di sản bền vững cho thi đàn Việt Nam
Ngày 16.7.2009, nhà thơ Tế Hanh qua đời, khép lại hơn sáu thập niên cống hiến cho nền văn học nước nhà. Sinh năm 1921 tại Quảng Ngãi, ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ mới, đồng thời tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng sau Cách mạng Tháng Tám.
Thơ Tế Hanh giàu chất trữ tình, gắn bó với quê hương, sông nước và con người Việt Nam. Những tác phẩm như Quê hương, Nhớ con sông quê hương đã trở thành dấu ấn của nhiều thế hệ bạn đọc.
Năm 1996, ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp lớn cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam.

RSS