Kết nối các giá trị văn hoá, thu hút du khách

TRẦN THANH HOÀI, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng

VHO - Trong tiết trời se lạnh, Đà Lạt đang háo hức đón một mùa Xuân mới với thảm hoa rực rỡ trên những triền đồi; những thung lũng cỏ hồng óng ánh vươn mình dưới làn sương mai của hừng đông và những thác nước réo gọi da diết như khát khao vươn lên của Lâm Đồng - miền đất huyền thoại và hội tụ.

Kết nối các giá trị văn hoá, thu hút du khách - ảnh 1
Lâm Đồng nỗ lực bảo tồn văn hóa để phát triển du lịch bền vững

Lâm Đồng tự hào là địa phương có các di sản thế giới được UNESCO ghi danh: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Di sản tư liệu thế giới “Mộc bản Triều Nguyễn”; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang… Ngoài ra, Lâm Đồng còn có 37 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh được xếp hạng và 17 loại hình văn hóa phi vật thể.

Với lợi thế về những giá trị văn hóa được kiến tạo từ 47 dân tộc anh em, kết hợp với khí hậu, cảnh quan môi trường đã tạo nên một thương hiệu du lịch nổi tiếng - Đà Lạt, Lâm Đồng - thành phố được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Đó là cơ hội để Lâm Đồng đẩy mạnh kết nối các giá trị văn hóa văn hóa để thu hút du khách, phát triển du lịch một cách bền vững.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững luôn được Lâm Đồng xác định là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Để làm được điều đó, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chiến lược văn hóa bằng các hoạt động cụ thể. Theo đó, Lâm Đồng đã mở các lớp truyền dạy cồng chiêng, đào tạo bồi dưỡng những người kế cận cho đối tượng là thanh thiếu niên dân tộc gốc Tây Nguyên; trang bị các bộ cồng chiêng kèm theo trang phục truyền thống cho các nhóm, đội cồng chiêng trong tỉnh; duy trì và tổ chức tốt các Lễ hội cồng chiêng... Hiện đang có 17 Di sản văn hóa phi vật thể được UBND tỉnh công nhận. Hằng năm đều tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn vinh các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu, nghệ nhân ưu tú; phục dựng nhiều lễ hội của đồng bào các dân tộc bàn địa như: Lễ Pơthi - bỏ mả của người Churu; Lễ Nhô wèr của cộng đồng K’ho Srê... Các nghi thức Cúng lúa rẫy của người Mạ, Lễ đưa lúa về kho của đồng bào K’ho, Lễ Sạ lúa, Lễ bắt chồng của dân tộc Churu, Lễ Tơm bau (lễ cưới) của người K’ho, Lễ hội Lồng tồng của dân tộc Tày, Nùng…

Nhiều địa phương đã phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ du khách như các nhóm biểu diễn cồng chiêng; các CLB Đàn tính - Hát then, các HTX dệt thổ cẩm... Các hoạt động hấp dẫn này đã góp phần thu hút khách du lịch, trở thành điểm đến không thể thiếu đối với du khách khi đến Đà Lạt. Được sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL, Lâm Đồng đã đưa Làng truyền thống dân tộc Churu tại xã Pró (Đơn Dương); Làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của dân tộc K’Ho tại xã Gung Ré (Di Linh); Làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của dân tộc K’Ho tại xã Đạ Chais (Lạc Dương) đi vào hoạt động.

Để các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thực sự “sống và phát triển” trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thu nhập của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống bản địa đến với người dân và du khách trong và ngoài tỉnh. Theo đó, tỉnh đã tổ chức Hội thảo về khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc bản địa; mở các khóa tập huấn nghiệp vụ về du lịch; đồng thời tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển các mô hình du lịch miền núi có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số; xây dựng các mô hình du lịch, tour du lịch lấy văn hóa truyền thống bản địa làm trọng tâm, như: Điểm du lịch cộng đồng thôn Đarahoa thuộc xã Hiệp An (Đức Trọng); Khu du lịch Lang Biang, dệt thổ cẩm tại thôn B’nơr C (Lạc Dương); Khu du lịch thác Đạm B’ri (Bảo Lộc) hay các điểm du lịch làng Cù Lần, Thung lũng Tình yêu, Lang Biang, Vườn quốc gia Bi Đoúp - Núi Bà... Ngoài ra, phục dựng các lễ hội như Lễ cúng thần suối, Mừng lúa mới…

Hướng đến phát triển du lịch bền vững, du khách khi đến với Đà Lạt - Lâm Đồng không chỉ có các sản phẩm du lịch canh nông, hội nghị, tham quan nghỉ dưỡng… mà còn đến với những giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc của tình người, của văn hóa dân tộc, của các giá trị cốt lõi làm nên một “Lâm Đồng - Đà Lạt thân thiện - hiền hòa - thanh lịch - mến khách”. Đây cũng là một trong những điểm nhấn, một giá trị cốt lõi của du lịch Lâm Đồng trong hiện tại và tương lai, là bước tiến trong hội nhập với xu thế của thế giới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc