Hợp tác văn hóa, du lịch là trụ cột quan trọng vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
VHO - Chiều ngày 21.12, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Du lịch Trung Quốc Cao Chính, nhân dịp diễn ra "Ngày Văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc".
Cùng tham dự buổi làm việc có Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Hải Nhung, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ VHTTDL.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, hợp tác chặt chẽ của phía bạn trong dịp tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc nói riêng và hợp tác văn hoá, du lịch giữa hai Bộ nói chung.
Đồng thời khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa, du lịch với Trung Quốc là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.
Cũng theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử; cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo và có chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8.2024), chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (4.2025) và các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trong năm 2025, giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy, góp phần xây dựng “nền tảng xã hội vững chắc hơn” cho quan hệ song phương.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho rằng, trên tinh thần đó, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và triển lãm ảnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị láng giềng, làm sâu sắc hơn sự gắn bó, tình cảm giữa nhân dân hai nước.
Cũng theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ, trên nền tảng các văn kiện hợp tác đã được ký kết, quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố.
Ngay từ năm 1992, hai Chính phủ đã ký Hiệp định Hợp tác văn hóa; tiếp đó, các kế hoạch thực thi được định kỳ ký kết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của hai bên. Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai Bộ đã ký "Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027", tạo khuôn khổ quan trọng cho hợp tác trong những năm tới.
Trong lĩnh vực du lịch, hai nước đã ký Hiệp định hợp tác du lịch cấp Chính phủ từ năm 1994 và Hiệp định hợp tác bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên năm 2015.
Bên cạnh đó, nhiều bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các địa phương của Trung Quốc như Ma Cao, Giang Tô, Triết Giang, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Sơn Đông… đã góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch địa phương ngày càng sôi động.

Thời gian qua, Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, vận dụng linh hoạt cơ chế Gặp gỡ thường niên lãnh đạo Bộ.
Riêng trong năm 2025 - năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - Việt Nam đã cử nhiều đoàn lãnh đạo, cán bộ sang Trung Quốc tham dự các diễn đàn, hội nghị quan trọng; đồng thời đón tiếp đoàn công tác của các tỉnh, địa phương Trung Quốc sang làm việc, giới thiệu văn hóa, du lịch tại Việt Nam.
Các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, đa dạng về hình thức và nội dung. Từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung, Festival Âm nhạc Trung Quốc - ASEAN, Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN, đến những hoạt động giao lưu học thuật giữa các cơ sở đào tạo nghệ thuật, văn hóa của hai nước… đã góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Trung Quốc và ngược lại.
Trao đổi khách du lịch tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao trong tổng lượng khách quốc tế.
Trong năm 2024 và 11 tháng năm 2025, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng trưởng mạnh, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch song phương.
Hai bên cũng tích cực tổ chức nhiều chương trình giới thiệu du lịch tại các địa phương lớn của mỗi nước, đón đoàn doanh nghiệp, báo chí, famtrip khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch; đồng thời đánh giá cao các sáng kiến du lịch “về nguồn”, hành trình đỏ, góp phần giáo dục truyền thống và củng cố tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiệu quả, triển khai tốt Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và bảo đảm an toàn cho du khách hai nước.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ VHTTDL Việt Nam trong trao đổi khách du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hoá, nghệ thuật biểu diễn góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân.
Thứ trưởng cũng mong muốn Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh tại vị trí thuận lợi, qua đó mở rộng không gian giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, con người Việt Nam tới công chúng Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn giao lưu nhân văn song phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc Cao Chính hoan nghên chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đến Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc.
Thứ trưởng Cao Chính khẳng định, quan hệ Việt - Trung đã bước vào giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Theo Thứ trưởng Cao Chính, hai quốc gia có sự tương đồng về văn hoá. Năm 2025 là năm thiết lập 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, cũng là Năm Giao lưu nhân văn, việc Bộ VHTTDL Việt Nam tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc cũng là thực hiện nhận thức quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước Trung Quốc và Việt Nam.
Tối nay, diễn ra chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt – Trung tại Bắc Kinh
Hoan nghênh và ủng hộ hoạt động Ngày Văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc, Thứ trưởng Cao Chính đồng thời khẳng định, các hoạt động hợp tác văn hoá, du lịch giữa hai nước được thúc đẩy vững chắc và tích cực.
Theo Thứ trưởng Cao Chính, nhiều đơn vị của hai Bộ hợp tác rất chặt chẽ như: Trường Cán bộ quản lý Văn hoá và Du lịch của Trung Quốc và Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Thư viện Quốc gia Trung Quốc với Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Cố cung và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam…
Thứ trưởng Cao Chính cũng cảm ơn Bộ VHTTDL Việt Nam đã ủng hộ Trung Quốc tổ chức nhiều sự kiện tại Việt Nam, đồng thời vui mừng thông tin, trong năm 2025, khách du lịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam đạt 3,89 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ.
Năm 2025, phía Trung Quốc đã mời nhiều công ty du lịch Việt Nam sang thăm Trung Quốc để tìm hiểu, giới thiệu về đất nước Trung Quốc đến nhân dân Việt Nam.
Thứ trưởng Cao Chính bày tỏ sự tán đồng với những kiến nghị của Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ, đồng thời cam kết Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023-2027 mà hai Bộ đã ký kết.
Kết thúc buổi làm việc, hai Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của hai bên, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung và hợp tác văn hóa, du lịch nói riêng sẽ tiếp tục phát triển ổn định, là trụ cột quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai quốc gia.

RSS