Hoàn thiện khung chính sách quản trị tài sản trí tuệ trong công nghiệp văn hóa
VHO - Ngày 22.8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) đã tổ chức Toạ đàm “Khung chính sách hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam”.
Chủ trì toạ đàm có PGS.TS.Đặng Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH-CN.
Tham dự toạ đàm có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quản lý tập thể quyền, doanh nghiệp…

Toạ đàm “Khung chính sách hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam” được tổ chức trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và sáng tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tài sản trí tuệ ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo.
Trong những năm gần đây, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã xác định vai trò của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 9.4 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045.
Nghị quyết cũng đồng thời yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bản quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa, hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và hình thành sàn giao dịch sản phẩm văn hóa, nghệ thuật dưới dạng tài sản số.

Cùng với đó, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.
Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xác định tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.
Từ các định hướng trên, tài sản trí tuệ ngày càng được xác định là một cấu phần quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, đặt ra yêu cầu cấp thiết xây dựng khung chính sách hỗ trợ quản trị theo hướng đồng bộ, hệ thống và khả thi.
Hiện nay, hệ thống chính sách về quản trị tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo hộ, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quản lý tập thể quyền, doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo đã trình bày, trao đổi, tham vấn những nội dung cốt lõi phục vụ xây dựng khung chính sách liên quan đến các vấn đề khung pháp lý và chính sách quản trị tài sản trí tuệ.
Cùng với đó là cấu trúc và nội hàm của hệ sinh thái hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ; kinh nghiệm quốc tế trong quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo; năng lực quản trị tài sản trí tuệ của các chủ thể sáng tạo; năng lực vận hành và hiệu quả phân phối tiền bản quyền của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
Tiếp đến là nội dung định giá, thương mại hóa và khai thác tài sản trí tuệ; cùng những yêu cầu mới về quản trị tài sản trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương cho biết, những ý kiến trao đổi tại sự kiện sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam;
Đồng thời các ý kiến cũng góp phần cụ thể hóa các định hướng đã được xác lập tại các Nghị quyết, Quyết định trên, qua đó nâng cao hiệu quả bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ.
Tọa đàm cũng kỳ vọng là diễn đàn kết nối giữa giới học thuật, cơ quan quản lý, cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp, phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ và phát triển bền vững các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam.

RSS