Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Đảng
VHO - Hôm nay 19.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với chặng đường phát triển trong giai đoạn mới.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, đông đảo cán bộ, nhân dân, trong đó có những người công tác trong lĩnh vực VHTTDL, bày tỏ niềm tin sâu sắc vào Đại hội, mong muốn Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Gắn phát triển văn hóa với kinh tế sáng tạo

Trong phương hướng, nhiệm vụ tại Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội, tôi đề nghị cân nhắc, bổ sung việc xây dựng, phát triển văn hóa cần được gắn kết chặt hơn với phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế sáng tạo, kinh tế số, du lịch văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa. Đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực đời sống: Văn hóa Đảng, văn hóa chính trị, văn hóa kinh doanh, văn hóa trong nhà trường, gia đình…
Văn hóa gắn liền với giáo dục nhằm mục đích xây dựng con người mới phát triển toàn diện có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình.
Trong Dự thảo Báo cáo đã đề cập đến việc chuyển đổi số, xây dựng và quản lý tốt môi trường văn hóa, nhưng cần đề cập việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, truyền thông mới vào phát triển văn hóa. Cần bổ sung nhiệm vụ về đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng văn hóa, kỹ năng số, triển khai chương trình giáo dục văn hóa trong trường học, gia đình, cộng đồng để con người lớn lên trong môi trường số nhưng không mất đi những phẩm chất cao quý của cha ông. Cần có giải pháp phát triển văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế.
(PGS.TS ĐỖ HỒNG QUÂN, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)
Kỳ vọng những quyết sách lớn của Đại hội

Ngay trước thềm Đại hội, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Tôi tin rằng, nhiều văn nghệ sĩ đều có chung cảm xúc phấn khởi, hào hứng, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến nền văn học nghệ thuật của đất nước và đội ngũ văn nghệ sĩ. Mỗi năm, tôi lại thấy sự quan tâm đó được tăng lên ở nhiều góc độ, nhiều thành phần, trong đó có cả lực lượng sáng tạo của các dân tộc thiểu số. Bên cạnh sự động viên, khích lệ, tôi cho rằng cũng cần có thêm những quy định, chế tài với những văn nghệ sĩ không hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với các tác phẩm, tôi mong sẽ có thêm hỗ trợ để những tác phẩm có giá trị đến được với công chúng, mang lại tác động tích cực trong xã hội. Có như vậy thì nền văn hóa nghệ thuật của chúng ta sẽ phát triển hơn trong chặng đường mới.
(Nhà văn NIÊ THANH MAI, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
Văn hóa, con người ở vị trí trung tâm

Bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, đất nước đứng trước yêu cầu ngày càng rõ rệt: Phát triển không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà phải được soi chiếu bằng chất lượng con người, bằng chiều sâu của giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, năng lực đổi mới, sáng tạo và sức bền tinh thần của dân tộc. Khi cạnh tranh quốc gia ngày càng dựa trên tri thức, bản sắc và uy tín, giá trị con người Việt Nam chính là “nền tảng mềm” quan trọng nhất tạo ra sức mạnh nội sinh, làm bệ phóng cho khát vọng vươn mình.
Trong tinh thần Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, phát triển văn hóa và con người tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm, gắn chặt với mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hiện đại. Ở đây, sự kỳ vọng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị không chỉ là việc định hướng, hoạch định các chủ trương, đường lối lớn, mà còn bằng năng lực lãnh đạo thực tế, dẫn dắt sự phát triển hệ giá trị Việt Nam; biến tư tưởng thành thể chế, biến chủ trương thành chương trình hành động, biến yêu cầu “phát triển con người” thành thước đo cụ thể trong quản trị quốc gia.
Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo ra một bước chuyển thực chất, văn hóa trở thành sức mạnh mềm, con người trở thành trung tâm và chủ thể sáng tạo của đổi mới, hệ giá trị quốc gia trở thành khung định hướng cho mọi chính sách. Nghị quyết 80-NQ/TW đã nhấn mạnh văn hóa phải thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia. Với niềm tin ấy, Đại hội XIV được mong đợi sẽ khơi dậy một thế hệ người Việt Nam mới tự tin, tử tế, bản lĩnh, kỷ cương, giàu khát vọng, dám sáng tạo, biết cống hiến và đủ năng lực gánh vác sứ mệnh đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững trong kỷ nguyên mới.
(TS ĐẶNG VŨ CẢNH LINH, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Gửi trọn niềm tin của văn nghệ sĩ

Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Với tôi, cũng như đông đảo văn nghệ sĩ, đây không chỉ là một kỳ đại hội theo chu kỳ, mà là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
Năm 2025 ghi dấu nhiều mốc lớn của đất nước. Nhìn lại chặng đường ấy càng thấy rõ vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong mọi thắng lợi. Đại hội XIV, theo tôi, là bước ngoặt để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, độc lập, tự do, nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ ban hành những quyết sách có tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
(KTS NGUYỄN TRƯỜNG LƯU, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM)
Kỳ vọng tạo sức bật cho nghệ thuật biểu diễn

Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, coi đây là một động lực tăng trưởng mới, bền vững của nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ về chính sách và thực tiễn phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt sau khi Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, Đại hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực và định hướng dài hạn cho lĩnh vực giàu tiềm năng này.
Đối với nghệ thuật biểu diễn, một trong những trụ cột và mũi nhọn của công nghiệp văn hóa, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ định hướng những chủ trương, giải pháp mang tính đồng bộ, dài hạn nhằm tạo sức bật cho nghệ thuật biểu diễn phát triển chuyên nghiệp, bài bản, gắn kết chặt chẽ giữa giá trị văn hóa và giá trị kinh tế. Thực tế cho thấy, khi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn có thể trở thành sản phẩm công nghiệp, tạo nguồn thu, việc làm, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan.
Tôi cũng mong muốn Đại hội quan tâm hơn đến việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để nghệ thuật biểu diễn vừa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng để nghệ thuật biểu diễn Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
(TS, NSND ĐỖ QUỐC HƯNG, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam)
Để đội ngũ văn nghệ sĩ cống hiến và sáng tạo

Với tư cách là người nghệ sĩ làm nghề bằng rung động sáng tạo và ý thức trách nhiệm công dân, tôi kỳ vọng Đại hội của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, trong đó con người giữ vai trò trung tâm và sáng tạo là động lực phát triển. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực bảo tồn và phát triển mà cần được nhìn nhận như nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Tôi mong muốn các chính sách văn hóa trong thời gian tới sẽ đi vào thực chất hơn, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ yên tâm sống được bằng nghề, được bảo vệ quyền sáng tạo, quyền tác giả và có môi trường làm nghề lành mạnh, tôn trọng cá tính sáng tạo. Bên cạnh đó, việc quan tâm bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ, tôn vinh lao động nghệ thuật chân chính cũng cần được đặt ở vị trí xứng đáng.
Quan trọng hơn, cần tạo không gian để các giá trị văn hóa dân tộc được kế thừa, lan tỏa và đối thoại bình đẳng với đời sống đương đại. Khi người nghệ sĩ được lắng nghe, được tin tưởng và được tiếp sức, họ sẽ dốc toàn tâm huyết để cống hiến cho đất nước và con người Việt Nam.
(NSƯT PHẠM NGỌC DƯƠNG, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam)
Tạo đột phá để văn hóa lan tỏa sâu rộng

Dưới góc nhìn của một người làm công tác giáo dục và nghiên cứu văn hóa, tôi đặc biệt gửi gắm nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục cụ thể hóa và nâng tầm tinh thần của Nghị quyết 80, tạo những đột phá về thể chế, cơ chế và nguồn lực, để văn hóa, nghệ thuật được đầu tư tương xứng và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Các định hướng chiến lược cần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công nghiệp văn hóa, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật gắn với bản sắc dân tộc và tinh thần thời đại, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức văn hóa cống hiến với tinh thần tự do sáng tạo, trách nhiệm xã hội và chuẩn mực nghề nghiệp.
Văn hóa không chỉ là bảo tồn di sản mà phải được nuôi dưỡng trong giáo dục, truyền thông, không gian đô thị và cộng đồng, trở thành nguồn cảm hứng hình thành nhân cách, lối sống và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Tôi cũng kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của con người, xây dựng hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới, qua đó củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững.
(PGS.TS LÂM NHÂN, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM)
Làm nên những giá trị văn hóa trăm năm

Trước thềm Đại hội của Đảng, tôi cùng các nghệ sĩ truyền thống tràn đầy niềm tin vào những quyết sách mới nhằm chấn hưng văn hóa dân tộc. Tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách đặc thù, mạnh mẽ hơn dành cho các loại hình nghệ thuật “quốc hồn quốc túy”. Mong rằng sẽ có thêm những cơ chế đãi ngộ thiết thực để nghệ sĩ gạo cội yên tâm cống hiến, cùng những “thánh đường” biểu diễn cố định giúp hát Bội có đời sống sinh động ngay trong lòng đô thị.
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng hạnh phúc của người nghệ sĩ là tiếng vỗ tay của khán giả, nhưng hạnh phúc lớn lao hơn của cả một dân tộc chính là giữ trọn bản sắc tổ tiên. Để di sản không bị đứt gãy trong kỷ nguyên số, tôi mong mỏi các quyết sách tới đây sẽ chú trọng đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường một cách bài bản, đồng thời ứng dụng công nghệ và số hóa để xóa bỏ rào cản giữa nghệ thuật bác học với giới trẻ. Bên cạnh đó, việc chú trọng phát hiện và đào tạo bài bản thế hệ văn nghệ sĩ trẻ chính là “chìa khóa” để hồn cốt dân tộc luôn hiện diện vững chãi trong đời sống tinh thần nhân dân, đưa đất nước phát triển nhanh nhưng vẫn đậm đà bản sắc.
(NSƯT NGỌC KHANH, Trưởng đoàn nghệ thuật hát Bội Tuồng cổ Ngọc Khanh)
Đại hội sẽ tạo đà để thể thao cất cánh

Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước chào đón Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bóng đá Việt Nam cũng đang ghi dấu ấn đậm nét với những chiến công vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á, góp phần lan tỏa niềm tự hào, củng cố niềm tin và khát vọng cống hiến trong xã hội.
Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những định hướng lớn, những giải pháp mang tính đột phá, chiến lược nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong tổng thể đó, lĩnh vực thể dục, thể thao sẽ tiếp tục được quan tâm, tạo động lực và điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực tiễn cho thấy, nhờ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đại hội XIII, đất nước nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển toàn diện, cả về phong trào quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội XIV, với những định hướng mang tầm chiến lược, thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng nền tảng trong nước, vươn xa trên đấu trường quốc tế, vững vàng đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(Ông CAO VĂN CHÓNG, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM)
Mong rằng văn hóa truyền thống của dân tộc tiếp tục được quan tâm

Cũng như người dân cả nước, tôi kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của đất nước. Mong rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mỗi người dân, mỗi nhà đều sẽ ấm no, hạnh phúc, bản làng chúng tôi tiến tới không có hộ nghèo nữa. Sau Đại hội này, tôi mong rằng văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư để gìn giữ và phát huy bản sắc, không chỉ cho chúng tôi mà còn để giới thiệu ngày càng rộng rãi đến người dân cả nước cũng như du khách nước ngoài.
(NNƯT Y SINH, dân tộc Xơ Đăng, huyện Đắk Tô, Quảng Ngãi)
Thể thao bền vững bắt đầu từ con người

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển, trong đó có lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia thể thao. Những chủ trương đúng đắn về đầu tư cho giáo dục thể chất, khoa học thể thao, y sinh học, cũng như cơ chế xã hội hóa hiệu quả sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để thể thao phát triển bền vững, không chỉ chạy theo thành tích trước mắt mà hướng tới chiều sâu và bản sắc.
Bên cạnh thể thao thành tích cao, phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng cần được coi là gốc rễ. Khi người dân có điều kiện rèn luyện sức khỏe thường xuyên, thể thao mới thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia. Tôi tin rằng những quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần rèn luyện, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của toàn xã hội.
(Ông ĐỖ THÀNH ĐẠT, HLV đội tuyển xe đạp TP.HCM)
Hành động cụ thể với trách nhiệm xã hội

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lớn, đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy phát triển đất nước, từ kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo đến chuyển đổi số và phát huy vai trò của kinh tế dịch vụ. Đối với lĩnh vực du lịch, đây là giai đoạn quan trọng để khẳng định vị thế một ngành kinh tế tổng hợp, có sức lan tỏa rộng và gắn với văn hóa, con người Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
Trong dòng chảy ấy, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) xác định rõ trách nhiệm xã hội của một tổ chức nghề nghiệp: Vừa là lực lượng thúc đẩy liên kết thị trường, vừa là kênh góp ý chính sách và lan tỏa tư duy phát triển bền vững của Đảng tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Việc Đảng đề cao bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch. HUTC coi phát triển sản phẩm có trách nhiệm, thân thiện môi trường và gắn với cộng đồng địa phương là trục phát triển dài hạn. Đây cũng là đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của ngành, đồng thời khẳng định vai trò của du lịch văn hóa, di sản trong quảng bá hình ảnh đất nước.
HUTC định hướng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hội viên và thúc đẩy các sáng kiến liên kết thị trường. Việc khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam chủ động hội nhập, mở rộng kênh xúc tiến ra nước ngoài và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của du lịch thế giới.
(Ông TRƯƠNG QUỐC HÙNG, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội)
Tầm nhìn dài hạn cho quốc gia tự cường

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng tăng trưởng, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định các định hướng chiến lược nhằm nâng cao tự chủ chiến lược, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế và nâng tầm vị thế quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tôi mong Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố ổn định chính trị, kinh tế; thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; hoàn thiện cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dịch chuyển sang mô hình kinh tế tri thức; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế mới như ESG, dấu chân carbon hay tiêu chuẩn xanh trong thương mại và đầu tư.
Trên tinh thần “vì dân, phục vụ nhân dân”, tôi tin rằng doanh nghiệp không chỉ là chủ thể tạo ra của cải vật chất mà còn đóng góp vào lan tỏa tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa và thúc đẩy hội nhập quốc tế. CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên cam kết đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đó, bằng đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới một quốc gia tự cường, bền vững và thịnh vượng trong giai đoạn mới.
(Ông NGUYỄN NGỌC TẤN, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam)
Mong muốn có chính đột phá để du lịch bứt phá

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tôi kỳ vọng Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, môi trường pháp lý theo hướng ổn định, minh bạch và thuận lợi hơn, công bằng cho các tầng lớp xã hội, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu điểm đến quốc gia.
Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến thị trường quốc tế, chúng tôi mong Đại hội sẽ đưa ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá, tiếp tục khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Riêng đối với ngành du lịch, chúng tôi kỳ vọng có các chính sách mạnh mẽ và dài hạn hơn trong phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng điểm đến, đầu tư hạ tầng giao thông, hàng không, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế.
Khi doanh nghiệp được trao niềm tin và tiếp sức bằng cơ chế, chính sách phù hợp, được pháp luật bảo vệ, chúng tôi tin rằng du lịch Việt Nam không chỉ phục hồi, mà sẽ bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng GDP và hình ảnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
(Ông NGUYỄN SƠN THỦY, Giám đốc Công ty Visit Indochina, Đà Nẵng)
Quan tâm hơn nữa đến hạ tầng du lịch và chuyển đổi số

Là một CCB sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về làm kinh tế, đầu tư phát triển du lịch sinh thái ở Ninh Bình, tôi rất kỳ vọng ở Đại hội XIV sẽ thành công rực rỡ với nhiều đổi mới, sáng tạo để đưa đất nước “cất cánh” trong kỷ nguyên mới.
Tôi cũng mong rằng, sau Đại hội XIV, Trung ương cũng như địa phương sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về hạ tầng và chuyển đổi số. Sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên khu vực kết hợp với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng du lịch sẽ là nền tảng để mở rộng không gian du lịch, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện, sâu rộng hơn nữa trong ngành du lịch sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chuyên nghiệp và hiện đại, từ đó thu hút được khách du lịch nhiều hơn, gia tăng trải nghiệm của du khách.
Đại hội XIV chính là niềm tin vào một vận hội mới của Đất nước, nơi ngành du lịch không chỉ đóng góp về những con số tăng trưởng mà còn là sứ giả quảng bá văn hóa, hình ảnh, con người Việt Nam vươn tầm thế giới.
(Ông PHẠM CÔNG CHẤT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh)
Mở ra những định hướng chiến lược mang tính quyết định

Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm, theo dõi và kỳ vọng lớn lao của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Với tư cách là một người dân, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Đại hội lần này không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra những định hướng chiến lược mang tính quyết định cho tương lai lâu dài của dân tộc.
Đặc biệt, chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra các chủ trương, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phúc lợi công cộng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là vấn đề mà nhân dân hết sức quan tâm. Người dân tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục kiên định, mạnh mẽ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Từ thực tiễn đời sống, nhân dân cũng mong muốn các nghị quyết của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa thành chính sách sát thực tế, dễ triển khai, dễ giám sát, để mỗi chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong từng địa phương, từng lĩnh vực.
(Bà HOÀNG THỊ NHUNG, Bí thư Chi bộ tổ 17, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội)
Chặng đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Đảng viên và nhân dân khu dân cư tổ 10 cũng như phường Thanh Xuân (Hà Nội) hân hoan, tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội. Nhân dân kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mở ra chặng đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Toàn thể đảng viên, nhân dân sẽ tiếp tục hiện thực hóa Nghị quyết của Đại hội, tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng an sinh, không bỏ ai lại phía sau để người dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn thịnh. Đồng thời khẳng định vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế, quan hệ thân thiện với bạn bè trên thế giới, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh bền vững.
(Ông NGUYỄN XUÂN HỒNG, Tổ trưởng tổ dân cư số 10, phường Thanh Xuân, Hà Nội)
Kỳ vọng vào những quyết sách lớn

Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc ta, dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của đất nước, đánh dấu sự kết tinh, hội tụ tinh hoa của dân tộc để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, từ một quốc gia chìm trong bom đạn chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế phát triển năng động, chủ động hội nhập kinh tế sâu rộng. Văn hóa ngày càng được quan tâm đầu tư, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Tại Đại hội XIV lần này, tôi kỳ vọng các quyết sách quan trọng được thông qua sẽ xác định được các mục tiêu và giải pháp đột phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới; tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tin của dân tộc để phát triển đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, tạo thêm niềm tin và động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực cống hiến cho Tổ quốc. Đặc biệt, văn hóa tiếp tục được phát triển theo chiều sâu; để văn hóa làm gốc cho sự phát triển bền vững đất nước.
(VŨ HẢI ĐĂNG, Thủ khoa đầu ra ngành Máy tính và Khoa học thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Đất nước sẽ cất cánh trong kỷ nguyên mới

Đất nước chúng ta đang chuyển mình bước vào một kỷ nguyên mới. Với sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí đoàn kết, nhất quán của toàn dân, từ thế hệ trẻ cho đến những người dân ở trong đất liền hay những cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ cất cánh trong kỷ nguyên mới này.
(Ông TRẦN VŨ THÀNH, Chủ tịch Hội biển đảo Việt Nam)
Giáo dục cần được quan tâm nhiều hơn nữa

Tôi mong muốn sau Đại hội này, Nhà nước quan tâm hơn nữa, đầu tư nhiều cho các trường trên địa bàn hải đảo đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, tăng cường cơ sở vật chất và bổ sung nguồn nhân lực, nhất là giáo viên giảng dạy các môn học như tiếng Anh, Tin học để học sinh có nền tảng ngoại ngữ, sau này phục vụ quê hương và hội nhập về du lịch tốt hơn.
(Ông PHẠM HÀ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Sơn, Đặc khu Duyên Hải, An Giang)
Mong chủ trương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng.
Là một giáo viên mầm non, tôi và các nhà giáo rất phấn khởi về các chính sách đối với giáo dục và đào tạo. Những chính sách này đã tạo nền tảng quan trọng cho việc đột phá và phát triển giáo dục và đào tạo. Đặc biệt những chính sách về giáo dục mầm non, chế độ và chính sách đối với giáo viên và học sinh mầm non đang tạo không khí phấn khởi cho những nhà giáo đang ươm mầm cho tương lai đất nước. Vì vậy, tôi rất tin tưởng, các chủ trương về đột phát phát triển giáo dục và đào tạo sẽ trở thành một phần quan trọng trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng để phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
(Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Xuyên 2, xã Hoằng Sơn, Thanh Hóa)
Tiếp tục đổi mới chính sách sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Cá Giáng, xã Trung Lý (Thanh Hóa) bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng, đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách sát thực tiễn, tạo động lực mới cho sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.
Bản Cá Giáng là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn với 122 hộ dân, 622 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình phức tạp, đất sản xuất chủ yếu là đất cát, manh mún khiến đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp, hiệu quả kinh tế thấp. Từ thực tiễn đó, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống “điện - đường - trường - trạm” cho các xã vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là duy trì và đổi mới các chính sách hỗ trợ sinh kế theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương.
Việc hỗ trợ cây luồng giống, cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, con giống chăn nuôi, gắn với tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
(Ông VÀNG GIỐNG CỦA, dân tộc H’Mông, Bí thư Chi bộ bản Cá Giáng, xã Trung Lý, Thanh Hóa)
Chuyển mạnh tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước, trong đó đột phá về thể chế trở thành khâu then chốt, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc. Trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, phù hợp xu thế kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp mới.
Đại hội cũng được kỳ vọng xác lập rõ vai trò trung tâm của doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), giảm dần phụ thuộc vào lao động giá rẻ và tài nguyên. Song hành với tăng trưởng là yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, gắn chặt kinh tế với tiến bộ xã hội.
Về đối ngoại và an ninh, kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đến các mốc chiến lược 2030 và 2045. Tựu trung, kỳ vọng lớn nhất là Đại hội XIV sẽ tạo ra xung lực cải cách mạnh mẽ, chuyển tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, thống nhất ý chí và hành động của toàn hệ thống chính trị và xã hội, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao hơn.
(TS NGUYỄN THỊ SỬU, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế)
Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại diện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Nam Đông, chúng tôi bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn và hướng đến sự phát triển bền vững, bao trùm.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều chương trình, dự án thiết thực. Đặc biệt, việc triển khai Quyết định 1719 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại những kết quả bước đầu tích cực, góp phần cải thiện đời sống, hạ tầng và sinh kế cho người dân.
Trước thềm Đại hội XIV, chúng tôi mong muốn Đảng sẽ lựa chọn được những cán bộ thực sự có tâm, có tầm, đủ năng lực và phẩm chất để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người dân cùng phát triển, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.
(Ông NGUYỄN THANH PHIA, dân tộc Cơ Tu, xã Nam Đông, TP Huế)
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là đã xác định rõ yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới, trong đó nhấn mạnh vai trò của liên kết vùng, phát triển hạ tầng chiến lược, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, đây là những định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.
Đối với tỉnh Gia Lai, việc hình thành không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc nền kinh tế, tổ chức lại không gian phát triển và phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trên cơ sở các định hướng lớn của Đại hội XIV, tôi kỳ vọng Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để các địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
(Ông RAH LAN CHUNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai)
Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế tại các xã vùng biên

Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ở khu vực biên giới nói chung và xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai nói riêng. Từ hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp đến các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên từng bước được cải thiện.
Những kết quả đó không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội lần này, tôi mong muốn trong văn kiện trình Đại hội XIV sẽ có những chủ trương, giải pháp mang tính dài hạn, đồng bộ và sát thực, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế cho người dân, phát triển sản xuất gắn với lợi thế địa phương; quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để người dân yên tâm bám đất, bám làng, bám biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong tình hình mới.
(Bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch, Gia Lai)

RSS