Gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị dự thi dân ca Quan họ Bắc Ninh

THANH THẢO

VHO - Ngày 3.3, trong không khí rộn ràng sắc xuân, tại sân khấu lớn Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Sở VHTTDL Bắc Ninh đã tổ chức Hội thi Dân ca Quan họ Bắc Ninh xuân Ất Tỵ - 2025.

 

Gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị dự thi dân ca Quan họ Bắc Ninh  - ảnh 1
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia nội dung thi sân khấu ca nhạc Quan họ.

Hội thi Dân ca Quan họ Bắc Ninh Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 2 – 4.3), là dịp để các nghệ nhân, các liền anh, liền chị, những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc thực hành di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, không ngừng phát huy giá trị để di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh được trao truyền, lan tỏa, đúng với ý nghĩa, bản sắc tốt đẹp vốn có.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là sự kiện văn hóa quan trọng trong năm 2025, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị dự thi dân ca Quan họ Bắc Ninh  - ảnh 2
Một tiết mục tại Hội thi

Đây cũng là dịp kiểm định lại chất lượng phong trào và những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong việc thực hiện cam kết với UNESCO về di sản; xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch gắn với “công nghiệp xanh” bền vững, phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới.

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh, trải qua quá trình hình thành và phát triển, dân ca Quan họ Bắc Ninh được nhiều du khách, nhiều nơi trên thế giới biết đến với tấm lòng trân trọng, tự hào.

Trong nhịp sống hiện đại, dân ca Quan họ vẫn đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân vùng Kinh Bắc nuôi dưỡng, quảng bá và phát triển. Đây là mạch nguồn giúp cho di sản văn hóa quí báu này ngày càng có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa.

Gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị dự thi dân ca Quan họ Bắc Ninh  - ảnh 3
Các cặp liền anh, liền chị thi đối đáp Quan họ cổ

“Hội thi năm nay có sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật quần chúng, 58 làng Quan họ, với 580 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tiêu biểu đến từ các địa phương trong tỉnh.

Điều đó đã khẳng định sự phát triển và sức sống mãnh liệt của di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh - một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc còn tồn tại trên vùng Kinh Bắc giàu bản sắc văn hóa”, ông Trịnh Hữu Hùng nhấn mạnh.

Tại Hội thi, các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công dự thi ở sân khấu ca nhạc, cũng như các liền anh, liền chị tại sân khấu hát đối đáp… đã biểu diễn hết mình, sáng tạo, cống hiến những tiết mục hay nhất nhằm mang đến cho khán giả từ mọi miền đất nước được thưởng thức các làn điệu Quan họ đậm sắc hương tình, thơ mộng, thanh tao trên quê hương  Kinh Bắc.

Gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị dự thi dân ca Quan họ Bắc Ninh  - ảnh 4
Đông đảo liền anh, liền chị, du khách cổ vũ Hội thi

Hội thi gồm 2 nội dung: thi sân khấu ca nhạc Quan họ và thi hát đối đáp Quan họ. Ở nội dung thi sân khấu ca nhạc Quan họ, 8 Đoàn nghệ thuật quần chúng biểu diễn một chương trình dưới hình thức hát đơn ca; song ca, tam ca; tốp ca thông qua các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ; những bài đặt lời mới dựa trên làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, các ca khúc mang âm hưởng dân ca Quan họ Bắc Ninh có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc và công cuộc đổi mới trên quê hương, đất nước.

Từ lâu, dân ca Quan họ Bắc Ninh là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người dân vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh. Những lời ca mang hồn xứ sở, những làn điệu hội tụ tinh hoa của rất nhiều loại hình dân ca khác. Tất cả đã in đậm trong tâm khảm đồng thời là niềm tự hào của con người nơi đây.