Mỗi năm sẽ thêm lán Quan họ cho thế hệ kế cận

QUỲNH HOA

VHO - Lễ hội vùng Lim năm 2025 sẽ diễn ra ngày 9-10.2 (tức ngày 12-13 tháng Giêng) tại ba xã thuộc tổng Nội Duệ xưa (nay là thị trấn Lim), xã Nội Duệ và xã Liên Bão (huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Trong đó, trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân, tức núi Lim, thị trấn Lim.

 Mỗi năm sẽ thêm lán Quan họ cho thế hệ kế cận - ảnh 1
Các liền chị “nhí”, thế hệ kế cận các nghệ nhân Quan họ biểu diễn tại lễ hội Lim năm 2024. Ảnh: H.HÀ

Thông tin tại buổi họp báo về lễ hội vùng Lim Ất Tỵ 2025 (do Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du tổ chức ngày 6.2), bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết, Tiên Du là vùng quê có truyền thống khoa bảng, là quê hương của nhiều lễ hội dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Một vùng đất địa linh, nhân kiệt quê hương của những danh hiền nổi tiếng như: “Lưỡng quốc trạng nguyên” Nguyễn Đăng Đạo, thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tích, Tướng công Nguyễn Đình Diễn, quận công Phạm Ban...

Lễ hội vùng Lim huyện Tiên Du được tổ chức vào ngày 12- 13 tháng Giêng hằng năm là dịp để du khách có thể tham dự sinh hoạt văn hóa Quan họ, cùng với đó là thưởng thức những trò chơi dân gian độc đáo và đặc sắc như: Thi dệt vải, cỗ chay, đu, vật, cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm… Nhưng cuốn hút và say mê hơn cả là thưởng thức những làn điệu dân ca Quan họ do các liền anh khăn xếp, áo the, liền chị áo mớ ba, mớ bẩy, nón thúng quai thao biểu diễn. Du khách có thể được giao lưu, đón tiếp thân tình, nồng hậu, tinh tế và lịch lãm theo lề lối của người Quan họ…

Năm 2025, tại trung tâm đồi Lim, Ban tổ chức tổ chức hát quan họ tại sân khấu chính và 10 - 15 lán quan họ, trong đó có 3 lán dành cho CLB Quan họ măng non của xã Hoàn Sơn, Nội Duệ và Làng Lim. “Năm nay, Ban tổ chức bố trí thêm một lán Quan họ dành cho CLB măng non, các em có độ tuổi từ 4-15, đang sinh hoạt trong các CLB của xã và được các nghệ nhân truyền dạy những câu hát, lề lối Quan họ. Các em sẽ là thế hệ kế cận của các nghệ nhân trong tương lai. Huyện phấn đấu mỗi năm tổ chức lễ hội vùng Lim sẽ tăng thêm các lán dành cho thế hệ măng non nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và lan tỏa tình yêu Quan họ tới thế hệ trẻ”, lãnh đạo huyện Tiên Du cho hay.

“Ban chỉ đạo lễ hội vùng Lim chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn Lim phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tổ chức trang trí, đảm bảo an ninh trật tự... Công tác tổ chức được tích cực chuẩn bị với tinh thần vui tươi, thiết thực, đảm bảo lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm”, bà Nguyễn Thị Hào chia sẻ. Về vấn đề trông giữ xe cho du khách, ông Ngô Xuân Tính, Trưởng phòng VHTT huyện Tiên Du cho hay, năm nay huyện giao cho Phòng Kinh tế - hạ tầng quản lý, giám sát các điểm trông giữ xe được cấp phép. Nếu cơ sở nào tăng giá, làm không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, sẽ có 300 cán bộ, chiến sĩ công an cùng với lực lượng hỗ trợ đảm bảo công tác phân luồng giao thông để tránh ùn tắc đường; đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho lễ hội. Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, niêm yết giá tại các gian hàng quanh Lễ hội cũng được Ban tổ chức chú trọng, ký cam kết không vi phạm với các hộ kinh doanh...

Theo Ban tổ chức, vào tối 12 tháng Giêng, tại các lán Quan họ sẽ diễn ra các canh hát truyền thống do các nghệ nhân thôn Lũng Giang, nhà chứa Quan họ tại khu Đình Lim, thị trấn Lim; Hát quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát Quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh; hát Quan họ tại các gia đình nghệ nhân ở các Làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông - Thị trấn Lim; làng Bái Uyên - xã Liên Bão; làng Đình Cả, Lộ Bao xã Nội Duệ…

Đặc biệt, vào 21h cùng ngày sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp. Các chương trình ngày 13 tháng Giêng gồm phần lễ là rước sắc từ đình làng Đình Cả xã Nội Duệ lên đồi Lim làm lễ tế lễ, dâng hương tại Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn; rước sắc tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Liên Bão, Thị trấn Lim. Phần hội diễn ra tại trung tâm quảng trường đồi Lim là các hoạt động hát giao lưu, hát đối đáp tại các lán Quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách. Hoặc du khách có thể tham gia thi tổ tôm điếm; Thư pháp, hội thơ, triển lãm bảo tồn nguồn gốc giá trị quan họ…

Bằng những lời ca đối đáp, hàng trăm làn điệu dân ca quan họ được các nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị thể hiện hội tụ với cái tình của người Quan họ sẽ mang đến cho du khách không khí du xuân tràn ngập trong nghệ thuật thơ, ca, nhạc, họa và tình yêu...