Văn hóa:
Động lực hợp tác mới trong APEC
VHO - Từ ngày 26 – 28.8, Hội nghị Đối thoại cấp cao lần đầu tiên của APEC về Công nghiệp văn hóa và sáng tạo (HLD-CCI) đã diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), với sự tham dự của Bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao phụ trách lĩnh vực văn hóa từ 21 nền kinh tế thành viên. Đây là lần đầu tiên APEC tổ chức một diễn đàn chuyên biệt về văn hóa và công nghiệp sáng tạo, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực mới cho hợp tác và tăng trưởng khu vực. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.
Với chủ đề Công nghiệp văn hóa và sáng tạo: Những chân trời mới cho thịnh vượng, các Bộ trưởng khẳng định di sản văn hóa phong phú, sự sáng tạo năng động của mỗi nền kinh tế, kết hợp cùng đổi mới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong khu vực.

Các đại biểu nhấn mạnh rằng công nghiệp văn hóa và sáng tạo không chỉ đóng góp vào GDP, tạo việc làm, mà còn mở rộng cơ hội thương mại, gắn kết doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, bảo tồn di sản và phát triển du lịch .
Theo tinh thần APEC 2025 Hàn Quốc, hội nghị đã tập trung thảo luận ba trụ cột hợp tác chính:
Kết nối (Connect): Công nghiệp văn hóa và sáng tạo được nhìn nhận như chất xúc tác mới cho hợp tác kinh tế trong APEC, tạo cầu nối giữa các lĩnh vực và mở rộng đối thoại nhân dân.
Đổi mới (Innovate): Công nghệ số và AI đang mở ra những cách thức sáng tạo mới, từ sản xuất, phân phối đến tiếp cận khán giả. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo kỹ năng số và bảo đảm tính bền vững cho nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Thịnh vượng (Prosper): Hội nghị kêu gọi các nền kinh tế tiếp tục đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, góp phần xây dựng một cộng đồng APEC thịnh vượng, toàn diện.
Tại Hội nghị, đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong khẳng định, công nghiệp văn hóa và sáng tạo đang trở thành “chất keo” gắn kết cộng đồng trong APEC, tạo ra không chỉ giá trị tinh thần mà còn đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế bền vững.
Thứ trưởng cho biết, tại Việt Nam, công nghiệp văn hóa tuy còn non trẻ nhưng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2022 đạt giá trị gia tăng 4,04% GDP với trên 2 triệu lao động, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,44%/năm.
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời là nền tảng giúp các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo bứt phá trong giai đoạn tới.

Hiện Bộ VHTTDL đang trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với sáu lĩnh vực ưu tiên gồm: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch văn hóa, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo và thủ công mỹ nghệ.
Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam cũng mong muốn phát huy vai trò cầu nối trong APEC, thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, đồng thời đóng góp tích cực vào việc hình thành mạng lưới công nghiệp văn hóa APEC rộng mở, nơi mọi nền kinh tế cùng chia sẻ giá trị và lan tỏa bản sắc.
Phát biểu bế mạc, các Bộ trưởng cảm ơn nước chủ nhà Hàn Quốc đã tổ chức thành công diễn đàn lịch sử này. Việc đưa văn hóa và công nghiệp sáng tạo trở thành một nội dung nghị sự chính thức của APEC được đánh giá là bước đi mang tính đột phá, mở ra chân trời hợp tác mới cho toàn khu vực.