Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 -10.10.2024):

Điều chỉnh quy mô, thời gian một số hoạt động

H.AN

VHO - Tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết dừng và điều chỉnh quy mô, thời gian một số hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 -10.10.2024).

Điều chỉnh quy mô, thời gian một số hoạt động  - ảnh 1
Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó giám đốc Sở VHTT Hà Nội trao đổi thông tin tại buổi họp báo

 Chiều nay, 3.10, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 do UBND TP Hà Nội tổ chức, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết cơn bão số 3 (Yagi) đã gây hậu quả và thiệt hại lớn tại các tỉnh, thành phố phía bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Thành ủy về ứng phó với cơn bão số 3, tập công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa bão; đảm bảo nguồn lực nhằm nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời chung tay góp sức ủng hộ đồng bào, nhân dân những vùng, địa phương bị thiệt hại; TP. Hà Nội đã xem xét quyết định dừng 8 hoạt động.

Đó là các hoạt động: Đoàn đại biểu TP. Hà Nội thăm, làm việc, dâng hương và tặng quà tại tỉnh Lai Châu; Tổ chức Chương trình “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên”; Chương trình “Biểu diễn nghệ thuật và khai mạc trưng bày Ảnh tư liệu 70 năm Giải phóng Thủ đô tại tỉnh Cà Mau”; Chương trình “Biểu diễn nghệ thuật và khai mạc trưng bày Ảnh tư liệu 70 năm Giải phóng Thủ đô tại thành phố Cần Thơ”; Tổ chức bắn pháo hoa tối ngày 10.10.2024 tại 30 điểm trên địa bàn TP; Trình diễn nghệ thuật ánh sáng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thành phố Hoà bình - Thành phố Rồng bay”); Chương trình thực cảnh tái hiện Lễ chào cờ lịch sử tại Cột cờ Hà Nội Hoàng thành Thăng Long; Biểu diễn của đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và các tỉnh, thành về biểu diễn tại các quận, huyện.

Đồng thời, TP. Hà Nội cũng điều chỉnh quy mô, thời gian 8 hoạt động.

Theo đó, các hoạt động giảm quy mô gồm: Trao giải và công diễn các ca khúc đạt giải cuộc thi sáng tác kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Hội sách Hà Nội lần thứ IX, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Thủ đô Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 Vì hoà bình năm 2024, Lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024,

Các hoạt động điều chỉnh thời gian, lùi tổ chức vào thời điểm thích hợp sau ngày 10.10.2024 gồm: Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Chủ đề “Hà Nội niềm tin và hy vọng” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Festival Thanh niên quốc tế Hà Nội năm 2024, Ngày hội Văn hóa Thể thao Người cao tuổi vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

 Liên hoan sân khấu Thủ đô mở rộng lùi tổ chức sang tháng 11.2024.

Điều chỉnh quy mô, thời gian một số hoạt động  - ảnh 2
Buổi họp báo với nhiều thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 của TP.Hà Nội

Bà Lê Thị Ánh Mai cũng cho biết,  từ nay tới ngày 10.10 sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức.

Trong đó,  ngày mai 44.10 sẽ khai mạc triển lãm 70 năm thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô tại Bảo tàng Hà Nội (dự kiến triển lãm đến hết ngày 13.10).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến văn minh hiện đại, Thành phố kết nối toàn cầu” tổ chức ngày 07.10  tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Cùng với đó,  Lễ hội Áo dài năm 2024 tổ chức từ ngày 04 – 06.10 tại Hoàng Thành Thăng Long với sự tham gia diễu hành của 1.000 đại biểu.

Lễ Khai mạc “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình sẽ diễn ra ngày 6.10 tại Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và xung quanh không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Ngày hội có quy mô lực lượng tham gia dự kiến khoảng trên 8.000 người, là Ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm đón nhận danh hiệu Thành phố vì hòa bình của UNESCO (16.7.1999 – 16.7.2024).

“Đây là dịp để tôn vinh, giao lưu, giới thiệu các Di sản văn hóa nhân loại được UNESCO vinh danh; các di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể Quốc gia và Quốc gia đặc biệt; các Di sản văn hóa tín ngưỡng; Nghệ thuật dân gian tiêu biểu Thủ đô; quảng bá làng nghề truyền thống; quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội. Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội; tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội với bạn bè trong nước và quốc tế.”,  bà Lê Thị Ánh Mai nói.

Bên cạnh đó,  Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và vinh danh “Huy hiệu vì sự nghiệp Thủ đô”  năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 8.10 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2024): Chương trình với quy mô cấp Quốc gia, là hoạt động chính, quan trọng nhất trong chuối hoạt động kỷ niệm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ diễn ra vào 08h00 ngày 10.10.2024 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Trong tối cùng ngày,  Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô diễn ra 20h00 tại Hoàng Thành Thăng Long.