Di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía có gì đặc biệt để đầu tư, tôn tạo?
VHO - Gia Lai vừa có chủ trương đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía thuộc xã Hoài Ân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến chỉ đạo giao UBND xã Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các sở: VHTTDL, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng, đất đai, phân cấp quản lý đối đối với di tích cấp tỉnh và các quy định có liên quan; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định theo quy định.
Trong quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ, các đơn vị cần rà soát, xác định cụ thể phạm vi, quy mô, các hạng mục, giải pháp đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện; đồng thời bảo đảm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và không gian di tích, hướng tới đầu tư đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế và đúng quy định.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng giao Sở VHTTDL chủ trì hướng dẫn UBND xã Hoài Ân thực hiện các nội dung chuyên môn về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Truông Mây - Chàng Lía; thẩm định, tham gia ý kiến đối với hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.
Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân cho biết, khu di tích Truông Mây - Chàng Lía là minh chứng lịch sử đặc biệt gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVIII do thủ lĩnh Võ Lía (Chàng Lía) lãnh đạo. Với chủ trương “Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”, cuộc khởi nghĩa mang đậm tính nhân dân, thể hiện tinh thần đấu tranh quật cường chống áp bức, bóc lột.
Giới nghiên cứu lịch sử đánh giá phong trào khởi nghĩa Chàng Lía chính là “đêm trước”, tạo tiền đề tư tưởng vững chắc cho phong trào nông dân Tây Sơn sau này. Hình ảnh người “hiệp sĩ áo vải” đã đi vào tâm thức, ca dao dân gian: “Chiều chiều én liệng Truông Mây/Cảm thương Chú Lía bị vây trong thành”.
Theo ông Trần Anh Hoàng Vũ, từ khi được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (năm 2012) đến nay, do địa phương chưa có nguồn lực để đầu tư tôn tạo đồng bộ nên nhiều hạng mục cốt lõi của di tích đang có dấu hiệu xuống cấp, mai một dần.


Đặc biệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông kết nối tiếp cận di tích chủ yếu là đường đất, đường mòn, gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý, bảo vệ, cũng như không đáp ứng được nhu cầu tham quan, thăm viếng của nhân dân.
Từ thực trạng trên, việc đầu tư hệ thống đường giao thông kết nối và tu bổ, tôn tạo khu di tích là vô cùng cấp thiết, nhằm bảo tồn nguyên vẹn các dấu tích lịch sử, đồng thời tạo tiền đề phát triển du lịch văn hóa địa phương.
Để phát huy tối đa giá trị lịch sử của di tích, UBND xã Hoài Ân đề xuất tu bổ, tôn tạo xây dựng nhà thờ di tích, nhà khánh tiết, dựng bia di tích để làm nơi thờ cúng, tôn vinh và không gian đón tiếp khách tham quan.
Đồng thời san nền mặt bằng, xây dựng bãi đậu xe, cổng ngõ, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng... Đặc biệt, kiên cố hóa (đổ bê tông xi măng) tuyến đường đất hiện tại kết nối trực tiếp từ đường ĐT.638 vào khu di tích để phục vụ du khách.

RSS