Hợp tác VHTTDL Việt Nam – Hàn Quốc:
Dấu ấn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
VHO - Kể từ khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược và giờ đây là đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam – Hàn Quốc đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể; đưa quan hệ hợp tác VHTTDL giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, thành viên Đảng Cầm quyền quốc dân (PPP) và cũng là hiện tượng của làng bắn súng thế giới Jin Jong–oh khẳng định, hợp tác VHTTDL Việt Nam – Hàn Quốc đang diễn ra rất tốt đẹp với việc hai bên liên tục nghiên cứu những chính sách, triển khai các hoạt động cụ thể.
Nâng tầm quan hệ hợp tác VHTTDL
Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, hợp tác VHTTDL Việt Nam – Hàn Quốc đã có bước tiến lớn, gặt hái được nhiều thành công. Trong đó, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTTDL Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giai đoạn 2023 – 2025.

Bản ghi nhớ hợp tác đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên nâng tầm quy mô, chất lượng các hoạt động hợp tác văn hóa, thông qua đó, tăng cường giao lưu nhân dân.
Cùng với đó, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 7.2024, Bộ VHTTDL Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc.
Diễn đàn quy tụ gần 300 đại biểu là các nhà quản lý, doanh nghiệp hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp xúc tiến du lịch 2 chiều và hợp tác phát triển văn hoá, công nghiệp văn hoá.
Diễn đàn đã đưa ra được các dự án cụ thể, hiệu quả và có tính khả thi cao trong các lĩnh vực du lịch văn hoá, du lịch thông minh, công nghiệp điện ảnh, âm nhạc… Đặc biệt, 9 văn kiện hợp tác ký kết đã được trao tại diễn đàn.
Để hỗ trợ phía bạn tăng cường quảng bá văn hóa, Việt Nam đã hỗ trợ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa, giao lưu nhân dân.
Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thành công chương trình Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.
Về thể thao, hai bên liên tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Trong đó, có việc ủng hộ Hàn Quốc vào Ban điều hành Tổ chức phòng, chống doping thế giới (WADA) nhiệm kỳ 2023 – 2025 và ủng hộ Hàn Quốc đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Cup).

Ngoài ra, Ủy ban Olympic Việt Nam và Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch đào tạo thể dục thể thao. Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để lựa chọn 100 VĐV xuất sắc ở các môn bóng bàn, bắn súng, cử tạ và những môn khác mà Việt Nam có thế mạnh để đi đào tạo tại Hàn Quốc.
Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam và Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức hiệu quả các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch như Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc, Ngày Hàn Quốc tại Việt Nam, Lễ hội/Tuần Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc…
Nhờ các hoạt động quảng bá hiệu quả, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đã vượt con số 4,5 triệu lượt và khách Việt Nam đến Hàn Quốc là gần 510.000 lượt.
Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng sự nghiệp phát triển VHTTDL của Việt Nam
Trên cơ sở các hoạt động hợp tác VHTTDL đã được hai nước triển khai, nghị sĩ Jin Jong-oh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc là mối quan hệ bền chặt, thân tình, cùng nhau hướng đến sự phát triển.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ và liên tục trong các lĩnh vực VHTTDL, quan hệ giao lưu giữa hai quốc gia ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, từ năm 2022, mối quan hệ song phương đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước tiến quan trọng sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Để hợp tác VHTTDL Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, ông Jin Jong-oh khẳng định, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển VHTTDL.
Cũng theo ông Jin Jong-oh, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các văn kiện hợp tác đã được ký kết, cụ thể hóa kế hoạch thành hành động hợp tác thiết thực để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; thúc đẩy giao lưu, hợp tác toàn diện trên lĩnh vực VHTTDL, đóng góp vào tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Ông Jin Jong-oh cho rằng, thanh thiếu niên chính là những người sẽ dẫn dắt tương lai của đất nước. Vì vậy, ông đề xuất tăng cường các cuộc gặp gỡ, giao lưu định kỳ giữa thế hệ trẻ hai nước, từ đó, tạo cơ hội để họ cùng tìm hiểu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị bền chặt. Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực VHTTDL giữa thế hệ trẻ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ được tổ chức thường xuyên, góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài và gắn kết giữa hai quốc gia.

“Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc…; cử các chuyên gia giúp Việt Nam triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.
Đối với thể thao, Việt Nam đề xuất Hàn Quốc tiếp tục cử các HLV, chuyên gia giúp đỡ Việt Nam phát triển những môn nước bạn có thế mạnh như bắn súng, bắn cung, cầu lông, taekwondo... theo các nội dung của kế hoạch hành động. Về giải đấu bắn súng mang tên nghị sĩ Jin Jong-oh, Bộ VHTTDL hết sức hoan nghênh và khẳng định, sự xuất hiện của nghị sĩ cùng HLV Hoàng Xuân Vinh tại giải sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các VĐV khác.
Ngoài ra, Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tạo điều kiện, đơn giản hóa các giấy tờ, thủ tục, yêu cầu khi nộp visa cho công dân Việt Nam”.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương
Đáng chú ý, một trong những nội dung được ông Jin Jong-oh nhấn mạnh là Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Với vai trò là nhà đầu tư lớn nhất, nước viện trợ ODA lớn thứ hai và đối tác hợp tác lớn thứ ba của Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, lao động, đồng thời Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, ông cho rằng hai nước cần tiếp tục mở rộng hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
Đặc biệt, lĩnh vực K-Contents và công nghiệp văn hóa là những trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, tạo nền tảng vững chắc để bồi dưỡng năng lực và nâng cao vị thế cho thế hệ tương lai hai nước.
Đối với hợp tác phát triển thể thao, ông Jin Jong-oh thể hiện sự tâm huyết, mong muốn giải bắn súng mang tên ông sớm được tổ chức tại Việt Nam. Ông Jin Jong-oh nhấn mạnh: “Giải đấu này được khởi xướng với kỳ vọng mang đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để VĐV hai nước có cơ hội giao lưu, tập huấn tại nước bạn.
Hơn thế nữa, với tư cách là nghị sĩ Quốc hội thuộc Ủy ban VHTTDL của Quốc hội nước Đại Hàn Dân Quốc, vai trò của tôi không chỉ tập trung vào các hoạt động trong nước mà còn hướng tới thúc đẩy giao lưu quốc tế, trong đó có Việt Nam. Được biết, bắn súng là môn thể thao chiến lược của Việt Nam, vì vậy, tôi sẽ dành sự quan tâm đặc biệt để góp phần phát triển bộ môn này. Đồng thời, tôi sẽ cân nhắc việc tổ chức các buổi thuyết giảng nhằm ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực bắn súng.”