Đảm bảo các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường
VHO – Ngày 25.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18.8.1965 – 18.8.2025).

Bảo tàng chiến thắng Vạn Tường được đưa vào sử dụng từ năm 2005. Đến nay, nhiều hạng mục bị xuống cấp. Năm 2025, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí trên 9,3 tỷ đồng để nâng cấp, tôn tạo di tích quốc gia này.
Công trình gồm các hạng mục như: tu bổ nhà trưng bày, chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống trưng bày; thay mới hệ thống âm thanh, ánh sáng và cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ khác trong khuôn viên của Bảo tàng.
Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%, nhà thầu cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường.
Về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ, Sở VHTTDL tỉnh đã phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm tổ chức Lễ, mời đơn vị tổ chức sự kiện khảo sát đo vẽ, tính toán lập maket trang trí mặt bằng tổng thể cho Lễ kỷ niệm.
Đầu tháng 7, Sở sẽ tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ. Thông báo phân công các thành viên tổ chức Lễ. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, địa phương liên quan để triển khai các hoạt động Lễ kỷ niệm, theo Kế hoạch số 243 của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, Chiến thắng Vạn Tường có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi khí thế cách mạng tiến công, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi với bộ đội chủ lực Quân khu 5, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Lễ kỷ niệm Chiến thắng Vạn Tường không chỉ là dịp để tri ân quá khứ hào hùng, mà còn là cơ hội để hun đúc tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng chương trình nội dung lễ kỷ niệm thật sự ý nghĩa, phù hợp với tính chất lịch sử. Công tác tổ chức cần đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đủ quy mô và chất lượng.
Rà soát danh sách đại biểu tham dự Lễ, tránh sai sót và có kế hoạch tiếp đón chu đáo. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức các đoàn thăm thăm hỏi cá nhân, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công đóng góp trong chiến thắng Vạn Tường.
Đẩy mạnh tuyên truyền, treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về sự kiện dọc các tuyến đường chính và nơi tổ chức sự kiện. Bảo đảm các điều kiện để tổ chức Lễ kỷ niệm trang nghiêm và ý nghĩa.
Theo tài liệu lịch sử, ngày 18.8.1965, Trung đoàn 1 Quân đoàn giải phóng Khu V cùng Đại đội 21 bộ đội địa phương, dân quân khu đông huyện Bình Sơn đã anh dũng đánh bại cuộc càn quét lớn đầu tiên của hơn 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ... Chiến thắng Vạn Tường là biểu hiện sinh động về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân chống quân xâm lược.
Di tích Chiến thắng Vạn Tường được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là Di tích quốc gia tại Quyết định số 147/QĐ-BVHTT ngày 24.12.1982.