“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng

ÁNH DƯƠNG

VHO - Không chỉ là một chương trình biểu diễn, “Chuyện sông Hàn” được kỳ vọng trở thành sản phẩm nghệ thuật đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa thành phố.

Chương trình nghệ thuật “Chuyện sông Hàn” chính thức ra mắt công chúng vào ngày 29.4 tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực xây dựng sản phẩm biểu diễn mang bản sắc địa phương, gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 1
“Chuyện Sông Hàn” - một tác phẩm sân khấu được xây dựng từ cảm hứng về dòng sông gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành, đời sống văn hóa và nhịp phát triển của Đà Nẵng

Được đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị bài bản từ ê-kíp sáng tạo đến đội ngũ nghệ sĩ, “Chuyện sông Hàn” không chỉ là một chương trình biểu diễn đơn thuần mà còn được xác định là mô hình thí điểm có tính chiến lược, góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, theo Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, nghệ thuật biểu diễn được xác định là một trong những lĩnh vực có tiềm năng, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần đó, “Chuyện sông Hàn” được xây dựng như một mô hình cụ thể hóa chủ trương, định hướng nêu trên, thể hiện vai trò chủ động của đơn vị nghệ thuật công lập trong việc tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 2
Đối với thành phố bên sông Hàn, đây không chỉ là một dòng chảy địa lý hay một biểu tượng cảnh quan đô thị, mà còn là không gian lưu giữ ký ức, chứng kiến bao lớp người mưu sinh, lập nghiệp và bồi đắp nên cốt cách rắn rỏi, nghĩa tình của con người miền Trung
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 3
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 4
Đại diện VP Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng, Sở VHTTDL Đà Nẵng tại buổi ra mắt chương trình nghệ thuật “Chuyện sông Hàn”

Phát biểu tại lễ ra mắt, NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cho biết, chương trình được xây dựng từ cảm hứng về sông Hàn - dòng sông gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành, đời sống văn hóa và nhịp phát triển của thành phố.

Không chỉ là một yếu tố địa lý hay biểu tượng cảnh quan, sông Hàn còn là không gian lưu giữ ký ức, phản ánh hành trình mưu sinh, lập nghiệp của nhiều thế hệ người dân, góp phần hình thành nên cốt cách đặc trưng của con người miền Trung.

Trong cấu trúc chương trình, sông Hàn được lựa chọn làm trục dẫn dắt cảm xúc, đưa khán giả đi qua nhiều lớp không gian văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng: từ sức sống miền sông nước, nhịp lao động của cư dân vùng biển, ký ức nhà chồ ven sông, chiều sâu văn hóa Chăm, âm vang đại ngàn, đến nhịp sống giao thương sôi động và diện mạo đô thị trẻ đang vươn mình mạnh mẽ.

Đáng chú ý, một số cảnh diễn và tiết mục trong chương trình được kế thừa và phát triển từ các tác phẩm từng đạt Huy chương Vàng tại các hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Đây là cơ sở để khẳng định chất lượng chuyên môn cũng như khả năng tiếp cận công chúng của chương trình.

“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 5
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 6
Trong cấu trúc của chương trình, sông Hàn được lựa chọn làm trục dẫn dắt cảm xúc, đưa người xem đi qua nhiều lớp không gian văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 7
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 8

“Chuyện sông Hàn” được xây dựng hoàn toàn từ nội lực của tập thể Nhà hát Trưng Vương, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới tư duy sáng tạo và phương thức tổ chức nghệ thuật. Từ khâu hình thành ý tưởng, biên tập, dàn dựng đến tổ chức thực hiện, chương trình là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, đồng bộ của nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và đội ngũ sáng tạo.

Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, chương trình còn hướng tới mục tiêu tăng cường sự gắn kết giữa nghệ thuật biểu diễn với quảng bá hình ảnh thành phố, du lịch văn hóa và nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.

Đặc biệt, ê-kíp thực hiện kỳ vọng chương trình sẽ trở thành cầu nối đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, sinh viên và khán giả trẻ, giúp các giá trị văn hóa địa phương được tiếp cận thông qua trải nghiệm thẩm mỹ sinh động.

“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 9
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 10

“Chuyện sông Hàn” khai thác các lớp trầm tích ký ức, giá trị văn hóa và bản sắc đô thị đương đại dọc theo dòng sông. Các yếu tố văn hóa đặc trưng như không gian nhà chồ ven sông, di sản Chăm, đời sống sinh hoạt tại chợ Hàn, nhịp sống mưu sinh của cư dân vùng biển hay sự phát triển của đô thị hiện đại được đan xen, tái hiện một cách chân thực và giàu chiều sâu.

Sự kết hợp này không chỉ góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa - xã hội đa chiều của Đà Nẵng, mà còn hướng tới xây dựng một sản phẩm nghệ thuật có tính nhận diện rõ ràng, phù hợp với thị hiếu khán giả, có khả năng lan tỏa rộng rãi.

Trong tầm nhìn dài hạn, “Chuyện sông Hàn” được định hướng trở thành chương trình biểu diễn thường kỳ, phục vụ đời sống văn hóa - du lịch của địa phương. Nhà hát Trưng Vương kỳ vọng dự án sẽ góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển văn hóa gắn với du lịch của thành phố.

“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 11
“Chuyện sông Hàn” - Dấu ấn mới trong phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng - ảnh 12
Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng cho việc chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển văn hóa - du lịch của TP. Đà Nẵng

Việc ra mắt “Chuyện sông Hàn” được xem là bước đi cụ thể trong hành trình xây dựng các sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của đơn vị nghệ thuật công lập trong việc tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới vị thế phát triển mới, nhu cầu về những chương trình nghệ thuật có chiều sâu, có sức lan tỏa và đồng hành cùng hình ảnh đô thị hiện đại ngày càng trở nên cấp thiết.

Với những giá trị được đầu tư và định hình, “Chuyện sông Hàn” được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa đặc trưng, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật của thành phố, đồng thời mang đến cho công chúng và du khách một góc nhìn sâu sắc hơn về bản sắc Đà Nẵng.