Cao Bằng - 80 năm khơi nguồn hạnh phúc từ lòng dân
VHO - Từ cội nguồn cách mạng, nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc sau hành trình đằng đẵng mấy chục năm tìm đường cứu nước, Cao Bằng đã trải qua chặng đường 80 năm phát triển đầy gian khổ mà vinh quang, khẳng định vị thế về kinh tế, văn hóa, du lịch và thương mại biên giới của vùng Đông Bắc.

Bản sắc văn hóa trong không gian triển lãm
Gian trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng đó và thể hiện bản lĩnh, khát vọng và hạnh phúc được kiến tạo từ chính lòng dân nơi miền biên viễn Tổ quốc.
Được thiết kế với diện tích 200m² tại tòa nhà Kim Quy, mang chủ đề “Cao Bằng hạnh phúc - Khơi nguồn từ lòng dân”, toàn bộ thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa bản địa: gam xanh lá tượng trưng cho núi rừng đại ngàn, sắc nâu vàng gợi nhớ mái nhà sàn, làng nghề truyền thống.
Các họa tiết thổ cẩm của người Tày, Nùng, Dao, Lô Lô… được đưa vào như nét chấm phá giàu bản sắc.
Không gian ấy là sự sắp đặt mỹ thuật và truyền đi thông điệp: “Phát triển bền vững phải bắt đầu từ gốc rễ văn hóa”.

Với cách bài trí giàu tính nghệ thuật, gian trưng bày gợi mở một hành trình: Từ Pác Bó - cái nôi cách mạng, đến thành phố Cao Bằng hiện đại và xa hơn là khát vọng hội nhập cùng thời đại.
Triển lãm được bố trí thành 9 nhóm chủ đề: Khởi nguyên - Pác Bó: “Lòng dân, thế núi, tình người”, nơi gắn với bước chân Bác Hồ trở về Tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh - vì dân mà làm, đặt nền tảng cho đường lối phát triển.
Thách thức - nhìn thẳng và giải mã, giai đoạn khắc phục khó khăn, vượt qua bao gian nan của tỉnh vùng biên. Hạnh phúc - chỉ số của thể chế văn minh, phản ánh nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân.
Lối đi riêng - thiết kế hạnh phúc địa phương, từ xây dựng “xã hạnh phúc” đến đổi mới sáng tạo. Chiến công giữ gìn biên cương, những thành tựu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
Dòng chảy lịch sử Cao Bằng - từ Thục Phán đến hôm nay, cho thấy mạch nguồn liên tục qua hàng nghìn năm….

Đặc biệt, hơn 250 bức ảnh tư liệu quý hiếm về Bác Hồ và cách mạng Việt Nam, cùng 100 hiện vật lịch sử - văn hóa như trống đồng Lô Lô, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống… đã dựng nên bức tranh sống động, khẳng định vai trò đặc biệt của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng và xây dựng đất nước.
Đặc biệt, hệ thống sa bàn 3D mô phỏng “xã hạnh phúc”, màn hình LED trình chiếu đa chiều đã đưa khách tham quan trở lại với hành trình lịch sử, gợi nhắc giá trị của một vùng đất cách mạng trong thời đại mới.
Ngoài trưng bày chính, Cao Bằng còn dành riêng một khoảng không 30m² ngoài trời để giới thiệu ẩm thực và di sản văn hóa phi vật thể.

Ở đây, du khách có thể thưởng thức đặc sản địa phương, chứng kiến nghệ nhân biểu diễn then Tày, đàn tính, xem dệt thổ cẩm và trải nghiệm khoác lên mình những bộ cổ phục truyền thống.
Các sản phẩm OCOP gắn với du lịch như mật ong, miến dong, hạt dẻ Trùng Khánh… được trưng bày, vừa là nét đặc sắc văn hóa, vừa là minh chứng cho nỗ lực phát triển kinh tế gắn với bản sắc địa phương.
Không gian văn hóa ấy đã biến triển lãm thành nơi giới thiệu thành tựu của tỉnh và giống như một lễ hội thu nhỏ, nơi hồn cốt Cao Bằng được gửi gắm tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Lợi thế cửa ngõ vùng kinh tế biên mậu
Nằm ở vị trí chiến lược, Cao Bằng là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Với cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), cùng nhiều cửa khẩu phụ và lối mở, tỉnh có lợi thế đặc biệt trong xuất nhập khẩu, nhất là nông sản.
Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khi hoàn thành sẽ kết nối mạnh mẽ Cao Bằng với hành lang kinh tế ASEAN - Trung Quốc, mở ra cánh cửa tới thị trường Trung Á và châu Âu.
Trong quy hoạch, việc bổ sung thêm hai cặp cửa khẩu quốc tế Lý Vạn (Việt Nam) - Thạc Long (Trung Quốc) và Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) sẽ càng củng cố vị thế trung tâm giao thương.
Lợi thế này giúp Cao Bằng là “địa bàn biên giới” và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi thương mại quốc tế, nơi hội tụ dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và cơ hội đầu tư.

Diện mạo mới sau 80 năm
Nếu Pác Bó là biểu tượng khởi nguyên, thì thành phố Cao Bằng hôm nay là minh chứng cho sự đổi thay. Trong những năm gần đây, tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Các tuyến đường nội thị được nâng cấp, các khu đô thị mới hình thành, hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi phát triển đồng bộ.
Du lịch trở thành ngành mũi nhọn với các điểm đến nổi tiếng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, khu di tích Pác Bó. Đặc biệt, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đã nâng tầm hình ảnh địa phương ra thế giới.
Thành phố Cao Bằng đang từng bước trở thành một đô thị năng động, văn minh và hiện đại, là điểm đến hấp dẫn cho du khách, đồng thời là nơi an cư hạnh phúc của người dân.
Điểm cốt lõi trong hành trình phát triển 80 năm của Cao Bằng chính là “lấy dân làm gốc”. Từ những ngày gian khổ nơi Pác Bó, sức dân đã làm nên cách mạng. Hôm nay, chính lòng dân tiếp tục là nguồn lực để kiến tạo hạnh phúc.
Triển lãm lần này một lần nữa kể câu chuyện của quá khứ và cũng là lời khẳng định: Cao Bằng sẽ tiếp tục phát triển bằng bản sắc, từ lòng dân và vì hạnh phúc nhân dân. Đó là con đường để địa phương vùng biên vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Từ mạch nguồn lịch sử cách mạng đến hành trình phát triển hôm nay, Cao Bằng đã thể hiện bản lĩnh vượt khó, khát vọng đổi thay và sự kiên định với mục tiêu “hạnh phúc từ lòng dân”.
80 năm không phải là dấu mốc kỷ niệm mà còn là bước khởi đầu mới để Cao Bằng viết tiếp câu chuyện phát triển, câu chuyện của một miền đất biên cương vừa giàu truyền thống vừa tràn đầy khát vọng hội nhập, vươn ra thế giới.