Đắk Lắk: Lễ dâng hương Danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh

NGỌC HÒA

VHO - Trong 2 ngày (23-24.3), tại Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 2, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chính quyền và Nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ dâng hương nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của vị tiền hiền Danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh trong công cuộc khai khẩn, mở mang vùng đất phía Nam Tổ quốc.

Đắk Lắk: Lễ dâng hương Danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh - ảnh 1
Nghi thức rước lễ trong khuôn khổ lễ dâng hương tại Đền thờ Lương Văn Chánh năm 2026

Theo sử liệu, năm 1578, thực hiện chủ trương mở cõi của chúa Nguyễn Hoàng, danh nhân Lương Văn Chánh đã chiêu tập lưu dân tiến vào khai phá vùng đất trải dài từ Nam đèo Cù Mông đến Bắc đèo Cả.

Với tầm nhìn chiến lược cùng tài tổ chức, ông đã cùng Nhân dân từng bước hình thành những làng mạc đầu tiên trên vùng châu thổ sông Đà Rằng và sông Cái. 

Đắk Lắk: Lễ dâng hương Danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh - ảnh 2
Nghi lễ dâng hương được tổ chức trang trọng bên trong Đền thờ Lương Văn Chánh, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ đối với bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất

Dưới sự dẫn dắt của ông, vùng đất hoang sơ nhanh chóng trở nên trù phú, dân cư ngày càng đông đúc, các xóm làng nối tiếp nhau phát triển từ Cù Mông đến núi Đá Bia.

Đây chính là nền tảng quan trọng để đến năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng chính thức thành lập phủ Phú Yên, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình mở rộng lãnh thổ về phương Nam. 

Đắk Lắk: Lễ dâng hương Danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh - ảnh 3
Các đại biểu dâng hương

Sau khi qua đời vào ngày 19 tháng 9 năm Tân Hợi (1611) tại thôn Phụng Tường (nay thuộc xã Phú Hòa 2), danh nhân Lương Văn Chánh được Nhân dân suy tôn là Thành hoàng. Đền thờ ông được lập nên để tưởng niệm, tri ân công đức của người có công khai phá, định hình vùng đất. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk nhấn mạnh: Mộ và Đền thờ Danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1996 và luôn nhận được sự quan tâm tu bổ, tôn tạo của các cấp chính quyền cùng Nhân dân.

Đây là địa chỉ về nguồn có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đồng thời trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. 

Theo Phó giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk, lễ dâng hương không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh, mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bậc tiền nhân, qua đó giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Sự hiện diện của các đại biểu và Nhân dân chính là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết, cũng như niềm tự hào về truyền thống lịch sử – văn hóa của địa phương.