Để không dám coi đó là “của riêng…”

LÂM SƠN

VHO - Tại buổi họp báo về tình hình kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trường mầm non, nhóm trẻ; cơ sở phòng khám tư nhân… ở Thủ đô.

 Những con số được trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết: Đến ngày 4.7, lực lượng chức năng đã kiểm tra 36.972/36.972 cơ sở nhà trọ; xử phạt 3.134 trường hợp/4.310 hành vi; phạt tiền trên 12 tỉ đồng; tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư mini, đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đã tổ chức kiểm tra đối với 5.808 cơ sở; xử phạt 435 trường hợp/636 hành vi, phạt tiền trên 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện...

Đối với chung cư đã kiểm tra 317 cơ sở; xử phạt 4 trường hợp/6 hành vi, phạt tiền trên 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 23 trung tâm tổ chức sự kiện, xử phạt 1 trường hợp/1 hành vi, phạt tiền 2 triệu đồng, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra 700 cơ sở không phép, sai phép; xử phạt 155 trường hợp/263 hành vi, phạt tiền hơn 1,3 tỉ đồng, tạm đình chỉ 28 trường hợp, 9 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 50 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Những con số trên khiến nhiều người phải suy ngẫm, thậm chí là giật mình bởi các con số ấy không chỉ biết nói, biết phản ánh một thực trạng “buông lơi” về phòng cháy, chữa cháy tại nhiều địa bàn, cơ sở, mà chính nó cũng đã thẳng thắn chỉ ra rằng, trong suốt một thời gian có thể nói là dài, nhiều cấp, nhiều ngành chưa thực sự chú ý đến “giặc lửa”, đến khi số vụ cháy ngày một nhiều, thương vong ngày một lớn thì vấn đề nóng này mới được nhận diện, chỉ mặt điểm tên. Cuộc rà soát, kiểm tra và công bố đối với nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh của lực lượng chức năng đã khiến cho nhiều bên phải giật mình không từ các con số thống kê mà từ con số vi phạm, xử phạt tiền. Điều này có thể hiểu, bấy lâu nay, những người có trách nhiệm ở cơ sở đã lãng quên hay châm chước, bỏ qua các quy định phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ, chung cư mini. Với sự bộc lộ trên nhiều phương diện này, bên cạnh đình chỉ, tạm đình chỉ những cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính, ký cam kết..., có lẽ không nên bỏ qua trách nhiệm cấp chính quyền sở tại.

Sở dĩ phải nhấn mạnh như vậy cũng là bởi, tại phiên trả lời chất vấn HĐND thành phố Hà Nội vào hồi đầu tháng này về kết quả thực hiện nghị quyết tăng cường phòng cháy chữa cháy tại Thủ đô, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội có nói rằng, nhiều quận, huyện coi việc phòng cháy chữa cháy là “của riêng công an”. Theo tướng Trung, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn tới sự chậm trễ, trong đó một số UBND quận, huyện, thị xã chưa thực sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với cơ sở, kịp thời để khắc phục các sai phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, nhận thức của một số người đứng đầu cơ sở về phòng cháy, chữa cháy còn thấp, chưa quan tâm đến vấn đề này. Ông Nguyễn Hải Trung còn nhấn mạnh, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo, còn coi công tác phòng cháy, chữa cháy là của riêng lực lượng công an.

Và khi đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, cấp có thẩm quyền cần có biện pháp xử lý thật nghiêm người đứng đầu chính quyền sở tại, để không còn coi công tác phòng cháy, chữa cháy là “của riêng lực lượng công an”. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc