Vụ trộm Bảo tàng Louvre không phải do nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện

KHÁNH MY

VHO - Hai tuần sau vụ cướp táo bạo tại Bảo tàng Louvre, công tố viên Paris khẳng định những kẻ thực hiện vụ án không thuộc băng nhóm "chuyên nghiệp" mà nhiều khả năng là những tội phạm nhỏ, nghiệp dư.

Vụ trộm Bảo tàng Louvre không phải do nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện - ảnh 1
Vụ cướp bảo tàng Louvre kéo dài chưa đầy bảy phút. Ảnh: Reuters

Sự kiện xảy ra hôm 19.10 những kẻ trộm dùng một chiếc xe tải bị đánh cắp đậu bên ngoài bảo tàng, lợi dụng thang máy chở đồ nội thất để lên tầng một, phá tung một trong những phòng trưng bày lộng lẫy nhất và cuỗm đi bộ sưu tập trang sức hoàng gia trị giá ước tính khoảng 88 triệu euro.

Trong số các hiện vật bị cuỗm có một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo kèm kim cương do Vua Napoleon I tặng người vợ thứ hai Marie Louise, cùng một vương miện từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie, nạm 212 viên ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương.

Những món đồ này mang giá trị không chỉ về vật chất mà còn là biểu tượng lịch sử, vì thế việc chúng bị đánh cắp đã khiến công luận và giới văn hóa Pháp lo ngại sâu sắc.

Theo The Guardian, công tố viên Laure Beccuau cho biết đã có bốn người bị buộc tội liên quan đến vụ trộm, nhưng ít nhất một thủ phạm vẫn đang lẩn trốn. Bà mô tả hai trong số các nghi phạm là một cặp vợ chồng có con, sống tại tỉnh Seine-Saint-Denis, phía bắc Paris.

Bà nhấn mạnh rằng những người này “phủ nhận mọi liên quan”, và tại phiên toà gần đây, người phụ nữ đã bật khóc, bày tỏ nỗi lo sợ cho bản thân và con cái.

Vụ trộm Bảo tàng Louvre không phải do nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện - ảnh 2
Những món đồ trang sức bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre. Ảnh: Bảo tàng Louvre

Các phương tiện truyền thông Pháp nghi ngờ tính nghiệp dư của nhóm trộm khi xuất hiện thông tin họ có thể đã làm rơi chiếc vương miện giá trị nhất của Hoàng hậu Eugénie trong lúc tháo chạy. Người ta cũng tìm thấy nhiều dụng cụ và đồ vật để lại tại hiện trường có khả năng chứa dấu vết DNA.

Những manh mối này dẫn đến việc bắt giữ thêm hai người đàn ông: một người Algeria 34 tuổi, sống tại Pháp từ năm 2010, và một người 39 tuổi đang bị giám sát tư pháp vì tội trộm cắp nghiêm trọng. Những người này đã “thừa nhận một phần” hành vi, theo lời bà Beccuau.

Trong số các bị cáo, một người đàn ông 37 tuổi bị buộc tội trộm cắp có tổ chức và âm mưu phạm tội; người phụ nữ 38 tuổi bị cáo buộc đồng lõa trong trộm cắp có tổ chức và âm mưu phạm tội.

Công tố viên cho biết DNA của hai người này được phát hiện trong thang máy dùng để vận chuyển đồ. Ba người đàn ông khác, bị bắt cùng thời điểm với cặp đôi này hôm 29.10, đã được thả tự do mà không bị buộc tội.

Hai nghi phạm đã bị bắt sau vụ trộm tại bảo tàng Louvre

Hai nghi phạm đã bị bắt sau vụ trộm tại bảo tàng Louvre

VHO - Theo truyền thông Pháp, hai nghi phạm ngoài 30 tuổi đã bị bắt giữ vào tối ngày 25.10 (theo giờ địa phương), liên quan đến vụ trộm xảy ra một tuần trước tại bảo tàng Louvre ở Paris, nơi bốn nghi phạm đã cướp đi số trang sức trị giá ước tính 88 triệu euro.

Bà Beccuau mô tả đây không phải là “một hành vi phạm pháp thường ngày”, nhưng cũng không phải kiểu tội phạm liên quan tới tội phạm có tổ chức ở cấp cao thực hiện.

Những nghi phạm được xác định là người địa phương, có tiền án liên quan tới các vụ trộm trước đây; hai trong số họ từng cùng nhau bị kết án về một vụ trộm cách đây 10 năm. Tuy nhiên, công tố viên không loại trừ khả năng còn có đồng phạm khác đang lẩn trốn.

Khi được hỏi liệu nhà chức trách có tiến gần hơn đến việc thu hồi số trang sức hay không, bà Beccuau từ chối tiết lộ chi tiết vì lý do điều tra. Bà chỉ nói ngắn gọn rằng các công tố viên đang cân nhắc “tất cả các khả năng” - từ việc đồ trang sức có thể bị rửa tiền, bán trên thị trường chợ đen, tới khả năng xuất hiện các đường dây buôn bán qua biên giới - và hy vọng điều này “sẽ không xảy ra trong thời gian tới”.