Tổng thống Zelensky:

Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng không nhượng bộ lãnh thổ

NGHIÊM THANH

VHO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, song nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc rút quân hay nhượng bộ lãnh thổ.

Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng không nhượng bộ lãnh thổ - ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Theo Reuters, phát biểu trước báo giới ngày 28.10, ông Zelensky cho biết Ukraine hoan nghênh việc tổ chức đàm phán ở bất kỳ địa điểm nào, ngoại trừ Nga và Belarus - đồng minh thân cận của Moskva.

“Nếu có kết quả thực chất, thì xin Chúa phù hộ, hãy để các cuộc đàm phán diễn ra ở bất cứ đâu. Điều duy nhất là không phải ở Nga hay Belarus,” Tổng thống Ukraine nói.

Theo các nguồn tin ngoại giao, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tháng này tại Budapest giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn, sau khi Moskva tiếp tục kiên định với các yêu cầu, trong đó có điều kiện buộc Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Tổng thống Trump được cho là đã ủng hộ lời kêu gọi của Kiev về một lệnh ngừng bắn ngay trên các đường ranh giới hiện tại.

“Rõ ràng là chúng tôi chỉ đang tiếp cận tiến trình ngoại giao từ vị thế hiện tại. Chúng tôi sẽ không lùi bước và sẽ không rời bỏ bất kỳ phần nào của đất nước mình. Và điều quan trọng là phía Mỹ cuối cùng đã đưa ra tín hiệu công khai: Tổng thống Trump đã gửi đi thông điệp đó”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng tham dự các cuộc đàm phán, kể cả tại Hungary, dù vẫn bày tỏ lo ngại về lập trường của Thủ tướng Viktor Orban, người mà ông cho rằng “đang gây cản trở cho tiến trình của Ukraine”.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov hôm 26.10 cho rằng các lời kêu gọi ngừng bắn hiện nay chỉ nhằm “câu giờ” cho Ukraine và phương Tây. Ông khẳng định các khu vực Donbass, Kherson và Zaporizhia là “lãnh thổ lịch sử của Nga”, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột mới là chìa khóa để đạt được hòa bình.

Ông Lavrov cũng cho rằng câu hỏi “khi nào Nga sẽ chấm dứt chiến tranh” là không công bằng, bởi theo ông, cộng đồng quốc tế cần yêu cầu Ukraine trước tiên khôi phục các quyền ngôn ngữ và quyền của các dân tộc thiểu số như hiến pháp nước này quy định.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga, sau khi chính quyền Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn của Moskva.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ tài chính ổn định từ các đồng minh châu Âu trong vòng hai đến ba năm tới nhằm duy trì khả năng kháng cự và tái thiết đất nước.