Nhà Trắng:
Cửa đối thoại giữa Mỹ và Nga vẫn mở nếu “điều kiện phù hợp“
VHO - Dù tạm hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Nga, Washington cho biết vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nếu “điều kiện phù hợp”.

Theo đài RT, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn còn bỏ ngỏ”.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump bất ngờ hoãn cuộc gặp vốn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến thông điệp chiến lược đằng sau động thái này.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, bà Leavitt nhấn mạnh rằng một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo “không phải là điều không thể”.
Theo bà, Tổng thống Trump và toàn bộ chính quyền vẫn hy vọng cuộc gặp có thể được tổ chức trong tương lai nếu “điều kiện phù hợp”. Dù lịch trình của ông Trump dày đặc, Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại trực tiếp với Moskva trong thời gian tới.
Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump quyết định hoãn hội nghị sau khi nhận thấy “chưa có đủ dấu hiệu cho thấy Nga thực sự hành động hướng tới một giải pháp hòa bình tại Ukraine”.
Giới quan sát cho rằng đây có thể là bước điều chỉnh chiến thuật của Washington, vừa nhằm duy trì kênh đối thoại, vừa thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Moskva.
Trước đó, hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ dự kiến tổ chức tại Budapest (Hungary) đã được hai bên công bố sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần trước. Tuy nhiên, ngày 22.10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hoãn cuộc gặp, với lý do “chưa mang lại cảm giác đúng đắn” và “chưa đạt được điều cần đạt”.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, cáo buộc các công ty này “hỗ trợ hoạt động quân sự của Moskva”. “
Tổng thống luôn khẳng định rằng ông sẽ áp dụng lệnh trừng phạt khi cảm thấy phù hợp và cần thiết. Và ngày hôm qua chính là thời điểm đó,” bà Leavitt nói.
Từ Moskva, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận cuộc gặp với ông Trump bị hoãn chứ chưa bị hủy bỏ hoàn toàn. Ông khẳng định: “Đối thoại luôn tốt hơn đối đầu, tranh chấp hay tệ hơn là chiến tranh. Nga luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối ngoại giao.”
Nhà lãnh đạo Nga cũng gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “hành động không thân thiện”, song cho rằng chúng không ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế Nga, đồng thời cảnh báo việc hạn chế nguồn cung dầu của Nga có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao, tác động ngược tới người tiêu dùng Mỹ.
Phía Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva vẫn cam kết với con đường ngoại giao, nhưng cho rằng “không thể có hòa bình thực sự nếu lợi ích chính đáng của Nga tiếp tục bị phớt lờ”.
Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker, Tổng thống Trump đang tìm cách duy trì sức ép với cả Nga và Ukraine nhằm buộc hai bên ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một lệnh ngừng bắn.
Ông cho biết Tổng thống Mỹ muốn thấy “hành động cụ thể thay vì những tuyên bố suông”, đồng thời coi việc thúc đẩy đàm phán hòa bình là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington.
Giới phân tích nhận định, dù căng thẳng song phương giữa Mỹ và Nga đang ở mức cao, cả hai bên vẫn giữ “cánh cửa đối thoại” mở. Đây là con đường duy nhất có thể giúp giảm leo thang và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Ukraine.

RSS