Ukraine đạt các thỏa thuận quốc phòng 10 năm với các quốc gia vùng Vịnh

N.THANH

VHO - Ukraine đang thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc phòng dài hạn với các nước vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và chiến sự với Nga tiếp diễn.

Ukraine đạt các thỏa thuận quốc phòng 10 năm với các quốc gia vùng Vịnh - ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Qatar ngày 28.3.2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo The Kyiv Independent, ngày 28.3, Ukraine đã ký thỏa thuận quốc phòng với Qatar, bao gồm hợp tác đối phó các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

Trước đó, Kyiv cũng đạt được thỏa thuận phòng không với Ả Rập Xê Út, dự kiến sẽ ký thêm thỏa thuận tương tự với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong những ngày tới.

Theo Tổng thống Zelenskyy, các thỏa thuận này đều hướng tới hợp tác dài hạn, tập trung vào sản xuất vũ khí, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi nguồn lực. “Trong 10 năm tới, chúng tôi sẽ triển khai sản xuất chung, xây dựng các nhà máy tại Ukraine và các quốc gia đối tác”, ông nói.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng các hoạt động không kích nhằm vào các nước trong khu vực, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ukraine hiện là một trong những quốc gia phát triển mạnh công nghệ UAV đánh chặn, với các hệ thống chi phí thấp nhưng hiệu quả, đã được kiểm chứng trong thực chiến kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022.

Theo Tổng thống Zelenskyy, các quốc gia vùng Vịnh đã tìm đến Ukraine để tìm kiếm hỗ trợ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các nước trong khu vực. Binh sĩ Ukraine đã tham gia hỗ trợ bảo vệ UAE trước các cuộc tấn công trên không trong những tuần gần đây, trong khi các chương trình huấn luyện cũng sẽ là một phần của hợp tác dài hạn.

Đổi lại, Ukraine đang tìm kiếm các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến từ các đối tác nhằm tăng cường năng lực đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Kyiv đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng, trong bối cảnh hạ tầng năng lượng trong nước liên tục bị tấn công, còn việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu gia tăng. Sau mùa đông khắc nghiệt vừa qua, Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho mùa sưởi ấm tiếp theo.

“Chúng tôi không tìm kiếm các giao dịch đơn lẻ, mà là các mối quan hệ mang tính hệ thống, nơi các đối tác có lợi ích kinh tế và Ukraine có nguồn lực để đầu tư sản xuất trong nước”, ông Zelenskyy nhấn mạnh.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Rạng sáng 28.3, các cuộc không kích của Nga vẫn diễn ra trên khắp Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành tấn công một nhà máy lọc dầu lớn tại Yaroslavl, phía đông bắc Moscow, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở được cho là có vai trò quan trọng trong hậu cần quân sự của Nga.

Cùng lúc, Iran tuyên bố đã tấn công một kho chứa UAV liên quan tới Ukraine tại UAE, song không đưa ra bằng chứng. Phản hồi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đã bác bỏ thông tin này và gọi đó là “lời nói dối”.