Trước giờ G Nhà Trắng công bố kế hoạch thuế quan mới
VHO - Chính sách thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7.8, nhằm cho cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đủ thời gian điều chỉnh quy trình thu phí.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến hạn chót thương mại ngày 1.8, theo thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp vào tối 31.7 (giờ địa phương), chính thức áp đặt các mức thuế mới đối với nhiều đối tác thương mại trên thế giới.
Trong động thái được coi là kiềm chế trong chính sách thuế quan lịch sử của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đã tuyên bố mức thuế quan "phổ quát" đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ vẫn ở mức 10%, tương tự như mức đã được áp dụng vào ngày 2.4.
Tuy nhiên, mức thuế 10% đó sẽ chỉ áp dụng cho các quốc gia có thặng dư thương mại – những quốc gia mà Mỹ xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.
Mức thuế 15% sẽ đóng vai trò là mức thuế sàn mới đối với các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thương mại. Khoảng 40 quốc gia sẽ phải chịu mức thuế 15% mới này. Mức thuế này sẽ thấp hơn so với mức thuế "có đi có lại" áp dụng từ ngày 2.4, nhưng sẽ cao hơn đối với một số ít quốc gia.
Hơn chục quốc gia bị áp mức thuế quan cao hơn 15% tại Mỹ. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng cho biết những quốc gia này nằm trong số những nước có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ.
"Tổng thống Trump hiện đang sử dụng thuế quan như một công cụ cần thiết và mạnh mẽ để đặt nước Mỹ lên hàng đầu sau nhiều năm thâm hụt thương mại không bền vững, đe dọa nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.
Chính sách thuế quan mới sẽ không có hiệu lực vào 1.8 như dự kiến. Thay vào đó, mức thuế quan sẽ được áp dụng từ ngày 7.8 nhằm giúp Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới có đủ thời gian thực hiện những thay đổi cần thiết khi các khoản thuế mới bắt đầu có hiệu lực.
Người phát ngôn Karoline Leavitt xác nhận mức thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8, sau hai lần trì hoãn để đàm phán. Hiện Mỹ đã đạt được thỏa thuận với một số nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu (EU), Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận, chính quyền Washington sẽ gửi thông báo trước nửa đêm ngày 1.8.
Theo CNN
Link bài viết gốc