Trung Quốc mở điều tra đáp trả Mỹ, căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang
VHO - Bắc Kinh khởi động điều tra rào cản thương mại đối với Mỹ sau loạt động thái của Washington, làm dấy lên lo ngại về vòng xoáy trả đũa mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong động thái mới nhất, Trung Quốc tuyên bố khởi động các cuộc điều tra về rào cản thương mại nhằm vào các biện pháp của Hoa Kỳ mà Bắc Kinh cho là gây tổn hại tới chuỗi sản xuất và thương mại toàn cầu.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các cuộc điều tra được tiến hành theo Luật Ngoại thương và cơ chế điều tra rào cản quốc tế, với khả năng dẫn tới các biện pháp đáp trả tương ứng.
Động thái này diễn ra sau khi Washington, dưới thời Tổng thống Donald Trump, khởi động các cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhắm vào Trung Quốc cùng nhiều đối tác lớn như Mexico và Liên minh châu Âu.
Phía Mỹ cho rằng tình trạng “dư thừa năng lực sản xuất” tại một số nền kinh tế đã gây méo mó thương mại toàn cầu, trong khi Bắc Kinh bác bỏ lập luận này và coi đây là hành động bảo hộ.
Theo các hãng tin quốc tế như Reuters và Bloomberg, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu quay trở lại quỹ đạo đối đầu sau giai đoạn hạ nhiệt tương đối trước đó. Các chuyên gia cảnh báo việc hai bên sử dụng song song công cụ thuế quan và điều tra thương mại có thể làm gia tăng rủi ro “ăn miếng trả miếng”, ảnh hưởng trực tiếp tới dòng chảy hàng hóa và đầu tư toàn cầu.
Hiện mức thuế trung bình của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 10%, song nhiều mặt hàng chiến lược như thép, nhôm, xe điện và công nghệ xanh đang chịu mức thuế cao hơn, dao động từ 10% đến 50%. Đáp lại, Trung Quốc cũng từng áp mức thuế cao đối với hàng hóa Mỹ, có thời điểm lên tới ba chữ số trong giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm.
Đáng chú ý, các lĩnh vực liên quan đến “kinh tế xanh” như pin, năng lượng tái tạo và xe điện đang trở thành tâm điểm mới của tranh chấp. Bắc Kinh cho rằng các biện pháp của Washington đang cản trở thương mại các sản phẩm thân thiện môi trường, trong khi phía Mỹ lại lo ngại về sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, việc gia tăng các rào cản thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, kéo giảm tăng trưởng toàn cầu và làm gia tăng chi phí sản xuất. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, nguy cơ phân mảnh thương mại tiếp tục là thách thức lớn đối với phục hồi kinh tế toàn cầu.
Diễn biến mới cho thấy quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu các biện pháp trả đũa tiếp tục leo thang, không chỉ hai nền kinh tế này mà toàn bộ hệ thống thương mại quốc tế cũng có thể chịu tác động sâu rộng.

RSS