Trung Quốc miễn thuế cho các “ông lớn” cognac EU giữa căng thẳng thương mại
VHO - Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo sẽ miễn thuế chống bán phá giá đối với ba nhà sản xuất cognac lớn của Pháp gồm Remy Cointreau, Pernod Ricard và Hennessy (thuộc tập đoàn LVMH), trong khi vẫn áp thuế suất từ 27,7% đến 34,9% đối với rượu mạnh nhập khẩu từ EU trong thời hạn 5 năm.

Theo tờ Politico ngày 04.07, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 05.07 và được cho là động thái phản ứng của Bắc Kinh trước việc EU tiến hành điều tra trợ cấp đối với xe điện xuất khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch áp thuế lên tới 35% với xe điện Trung Quốc, làm quan hệ thương mại giữa hai bên tiếp tục căng thẳng.
Cuộc điều tra về cognac cao cấp của Pháp được Trung Quốc khởi động từ năm ngoái, tập trung vào các thương hiệu có thị phần lớn tại thị trường nước này. Theo thông báo mới, các doanh nghiệp được miễn thuế sẽ phải cam kết xuất khẩu với giá không thấp hơn mức tối thiểu đã thỏa thuận. Mức thuế trung bình cho các doanh nghiệp khác là khoảng 32.2%, thấp hơn mức thuế tạm thời 39% mà Bắc Kinh áp dụng từ tháng 10.2024.
Dù vậy, các hiệp hội ngành hàng vẫn bày tỏ quan ngại. Tổ chức spiritsEUROPE, đại diện cho ngành rượu mạnh EU, nhận định: “Các biện pháp này tiếp tục tạo ra rào cản đáng kể cho hoạt động thương mại bình thường, đặc biệt là đối với những nhà sản xuất quy mô vừa và nhỏ”.
Ông Florent Morillon, Chủ tịch Ủy ban quản lý cognac Pháp (BNIC), đánh giá quyết định miễn thuế cho một số doanh nghiệp lớn sẽ giúp kết thúc giai đoạn điều tra chống bán phá giá. Tuy nhiên, ông khẳng định các nhà xuất khẩu cognac của Pháp vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán để khôi phục khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc thuận lợi hơn trong thời gian tới.
Đáng chú ý, quyết định áp thuế và miễn thuế có chọn lọc này được công bố chỉ vài tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU, dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào các ngày 24.07 - 25.07. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết Bắc Kinh đang cân nhắc khả năng điều chỉnh chương trình hội nghị trong bối cảnh đàm phán về mức giá nhập khẩu tối thiểu với xe điện vẫn chưa đạt được đồng thuận cuối cùng.
Song song đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng sẽ có chuyến công tác tới Trung Quốc trong tuần này. Theo kế hoạch, ông Barrot sẽ có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị để trao đổi về các biện pháp tháo gỡ căng thẳng thương mại, duy trì đối thoại song phương cũng như thảo luận về các vấn đề kinh tế - thương mại hai bên cùng quan tâm.
Nhiều chuyên gia nhận định việc Bắc Kinh chọn miễn thuế cho các doanh nghiệp lớn nhưng vẫn duy trì mức thuế cao với phần còn lại là cách tiếp cận linh hoạt, vừa nhằm giữ kênh hợp tác kinh tế quan trọng với các đối tác lớn, vừa phát đi thông điệp cứng rắn trong bối cảnh EU vẫn duy trì điều tra và các biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa Trung Quốc.
Hiện nay, đàm phán về giá nhập khẩu tối thiểu đối với xe điện vẫn đang được xúc tiến giữa Bắc Kinh và Brussels, song khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thềm hội nghị vẫn còn để ngỏ.
Theo HOÀNG ANH/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc