Trung Quốc khởi công đảo nhân tạo nổi nghiên cứu biển sâu đầu tiên trên thế giới
VHO - Theo CCTV, ngày 28.3, một dự án hạ tầng khoa học – công nghệ trọng điểm của Trung Quốc, là cơ sở nghiên cứu nổi thường trú dưới biển sâu trong mọi điều kiện thời tiết, đã chính thức được khởi công tại Thượng Hải.

Được mệnh danh là “Đảo nổi trên biển mở”, đây là nền tảng nghiên cứu biển siêu lớn đầu tiên trên thế giới, được thiết kế nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực như thiết bị hàng hải, tài nguyên biển và khoa học đại dương.
Cơ sở này gồm ba hệ thống chính: nền tảng cơ sở chính, phòng thí nghiệm trên tàu và hệ thống hỗ trợ trên bờ.
Trong đó, nền tảng cơ sở chính áp dụng thiết kế “thân tàu đôi bán chìm” tiên tiến, cho phép thử nghiệm toàn diện các thiết bị dưới biển sâu có trọng lượng lên tới hàng trăm tấn, đồng thời hỗ trợ hoạt động thăm dò và nghiên cứu thực nghiệm ở độ sâu tới 10.000m.
Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đi vào vận hành, công trình sẽ đóng vai trò là bãi thử nghiệm ngoài khơi cho các hệ thống khai thác biển sâu, thiết bị hàng hải trọng yếu và các công trình dầu khí ngoài khơi.
Theo CCTV News, dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển thương mại tài nguyên biển, làm rõ các quy luật biến đổi theo mùa của hệ sinh thái đại dương, nghiên cứu nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống, đồng thời nâng cao độ chính xác dự báo bão, qua đó tăng cường năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

RSS