Trung Quốc chứng kiến làn sóng du lịch trở về sau kỳ nghỉ lễ
VHO - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Tết Trung thu kéo dài tám ngày (từ ngày 1-8.10) tại Trung Quốc đã chứng kiến một “làn sóng” du lịch mạnh mẽ bất chấp thời tiết bất lợi.

Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, lưu lượng hành khách liên vùng trong dịp lễ này đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 309 triệu lượt. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
Cụ thể, hệ thống đường sắt Trung Quốc ghi nhận khoảng 19,05 triệu chuyến hành khách, với 1.880 chuyến tàu được bổ sung để đáp ứng nhu cầu tăng cao.
Các tuyến đường cao tốc cũng bước vào giai đoạn cao điểm với lượng xe tăng đột biến, đặc biệt là vào khoảng 10 giờ sáng và 4 giờ chiều mỗi ngày. Phí cầu đường được miễn cho các phương tiện dưới 7 chỗ ngồi cho đến hết ngày 9.10, góp phần khuyến khích người dân sử dụng xe cá nhân.
Không chỉ đường bộ và đường sắt, ngành hàng không và hàng hải cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Ngày 8.10, các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến vận chuyển 2,43 triệu hành khách, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2024.Tổng cộng 19.281 chuyến bay đã được lên lịch, tăng 2,8%. Trong khi đó, vận tải đường thủy dự kiến đạt khoảng 1,15 triệu lượt hành khách, mức tăng đáng kể 21,8%.
Trước tình hình lượng hành khách đổ dồn về thành phố trong hai ngày cuối kỳ nghỉ, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn.
Tại Bắc Kinh, các làn thu phí được mở hoàn toàn, đội cứu hộ và kéo xe được bố trí sẵn để xử lý nhanh chóng các sự cố trên đường cao tốc.Các điểm dừng nghỉ trên đường đã tăng cường trạm sạc điện để phục vụ xe năng lượng mới.
Giao thông đô thị cũng được điều chỉnh linh hoạt. Hệ thống tàu điện ngầm ở nhiều thành phố như Bắc Kinh, Trịnh Châu, Thượng Hải kéo dài thời gian hoạt động, bổ sung chuyến đêm và xe dự phòng. Hàng nghìn taxi, xe buýt đưa đón và xe gọi công nghệ được huy động. Các ga tàu cũng mở cửa qua đêm, tăng cường nhân lực hỗ trợ hành khách.
Tại Trịnh Châu, 16 chuyến tàu điện ngầm dự phòng được triển khai, kèm theo dịch vụ giữ hành lý miễn phí, dây đeo hành lý nhiều màu để dễ nhận dạng và các biện pháp an toàn như thảm chống trượt trong điều kiện mưa lớn.
Bất chấp mưa lớn và thời tiết lạnh ở nhiều nơi, người dân Trung Quốc vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động du lịch, thăm thân, giải trí. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết; từ ngày 8 -10.10, nhiều khu vực ở miền Bắc và Trung của nước này sẽ có mưa vừa đến mưa to, thậm chí có nơi mưa xối xả như Bắc Kinh, Nội Mông và Tứ Xuyên.
Một số sân bay như Nam Ninh, Côn Minh, Hàng Châu, Thâm Quyến...được cảnh báo có thể bị gián đoạn vì mưa giông và ảnh hưởng của bão Matmo.
Tại khu danh lam thắng cảnh Kanas, Tân Cương, tuyết rơi dày đã buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa toàn bộ tuyến đường đi bộ ngoài trời do rủi ro an toàn.Tuy nhiên, đến ngày 7.10, các tuyến đường đã được khơi thông và du khách bị kẹt đã an toàn tới đích.
Không chỉ du lịch nội địa, lượng khách du lịch xuyên biên giới cũng tăng đột biến nhờ chính sách miễn thị thực, hoàn thuế, và các phương thức thanh toán di động thuận tiện. Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia, lượng người xuất nhập cảnh trung bình mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ vượt 2 triệu lượt.
Nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội như bắn pháo hoa, hòa nhạc hay "Lễ hội ẩm thực Trung thu" cùng các sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế. Trạm kiểm soát biên giới Chu Hải ghi nhận hơn 6,1 triệu lượt xuất nhập cảnh, tăng hơn 35% so với năm ngoái.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay không những cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Trung Quốc, mà còn khẳng định khả năng tổ chức, điều phối linh hoạt của các cơ quan chức năng trong bối cảnh thời tiết bất lợi.
Dù mưa to, tuyết rơi hay bão giông, nhu cầu dịch chuyển của người dân vẫn không hề giảm sút, phản ánh một xã hội năng động, sẵn sàng "bật dậy" sau giai đoạn gián đoạn vì dịch bệnh và thiên tai.