Tổng thống Trump hạ thấp khả năng cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

N.THANH

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ưu tiên vai trò trung gian hòa bình hơn là việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17.10.

Tổng thống Trump hạ thấp khả năng cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17.10.Ảnh: Getty

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi cả Ukraine và Nga “chấm dứt chiến tranh ngay lập tức”, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ.

Sau cuộc họp kéo dài hơn hai giờ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên: “Các vị dừng lại ở chiến tuyến, và cả hai bên nên về nhà, về với gia đình của họ. Hãy dừng lại. Điều đó nên được thực hiện ngay tại chiến tuyến. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Ukraine. Tôi cũng đã nói với Tổng thống Nga.”

Tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky thẳng thắn chia sẻ rằng Kiev sở hữu hàng nghìn máy bay không người lái sẵn sàng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng vẫn cần tên lửa của Mỹ.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không có Tomahawk, đó là lý do tại sao chúng tôi cần Tomahawk.”

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng Washington cần duy trì kho vũ khí của riêng mình: “Chúng tôi cũng muốn có Tomahawk. Chúng tôi không muốn từ bỏ những thứ cần thiết để bảo vệ đất nước.”

Giọng điệu thận trọng của ông Trump xuất hiện sau cuộc điện đàm bất ngờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Moskva cảnh báo việc cung cấp Tomahawk sẽ gây tổn hại đáng kể đến quan hệ song phương, dù không thay đổi cục diện chiến trường.

Tại cuộc hội đàm, ông Trump và ông Zelensky cũng thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Hungary. Tổng thống Mỹ cho biết vẫn chưa xác định liệu Tổng thống Ukraine có tham gia hay không, nhưng sẽ thông báo trước về kế hoạch này.

Ông Trump cũng gợi ý rằng các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev có thể diễn ra gián tiếp, trái ngược với mong muốn lâu nay của ông Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ nói: “Hai bên không hợp nhau lắm. Vì vậy, chúng ta có thể làm điều gì đó mà chúng ta tách biệt. Tách biệt nhưng bình đẳng.”

Ngay sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Họ nên dừng lại ở đây. Hãy để cả hai cùng giành chiến thắng, hãy để Lịch sử quyết định!”

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông không muốn bình luận về tên lửa tầm xa, nhấn mạnh Mỹ không muốn leo thang căng thẳng và ông “thực tế” về khả năng sở hữu chúng.

Ông Zelensky cũng trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu qua điện thoại, bày tỏ hy vọng vào sức ép của Tổng thống Mỹ để Moskva “chấm dứt cuộc chiến này.”

Tổng thống Zelensky cho biết ông nhận thấy Tổng thống Mỹ hiểu rằng đàm phán về lãnh thổ Ukraine sẽ là phần “khó khăn nhất” trong việc giải quyết xung đột. “Tôi nghĩ rằng Tổng thống (Mỹ) hiểu rằng vấn đề khó khăn nhất trong bất kỳ hình thức đàm phán nào sẽ là vấn đề lãnh thổ,” ông nói sau cuộc gặp.

Về phía Nga, Trợ lý cấp cao Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm hôm 16.10, Tổng thống Putin đã thúc giục Mỹ không cung cấp Tomahawk cho Kiev, cảnh báo rằng việc làm này “sẽ không thay đổi tình hình chiến trường, nhưng sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho quan hệ song phương.”

Một loạt hoạt động cũng diễn ra sau thông báo của Tổng thống Mỹ về kế hoạch gặp Tổng thống Putin tại Hungary nhằm nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra “trong vòng hai tuần hoặc muộn hơn” và đang thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó khẳng định: “Tổng thống Nga sẽ được phép nhập cảnh và xuất cảnh. Chúng tôi sẽ tiếp đón ông ấy với sự tôn trọng để đàm phán với Tổng thống Mỹ.”

Theo The Guardian