Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình

NGHIÊM THANH

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột toàn cầu, đồng thời cho rằng việc không trao giải cho ông sẽ là “một sự xúc phạm lớn” đối với nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 30.9 trước hàng trăm tướng lĩnh cấp cao tại Quantico, bang Virginia. Ảnh: Reuters

"Nếu chiến sự Gaza chấm dứt, chúng ta sẽ giải quyết được 8 cuộc chiến trong 8 tháng. Chưa ai từng làm được điều đó. Nhưng liệu tôi có được trao Nobel không? Chắc chắn là không. Họ sẽ trao cho một người viết sách về những điều tôi đã làm," ông Trump phát biểu ngày 30.9 trước hàng trăm tướng lĩnh cấp cao tại Quantico, bang Virginia. 

Ông Trump nhấn mạnh rằng ông không tìm kiếm sự chú ý, nhưng khẳng định: “Tôi không muốn vinh danh cho cá nhân mình. Tôi muốn đất nước chúng ta giành được. Mỹ xứng đáng được trao. Chưa từng có điều gì như vậy xảy ra.”

Trước đó, ông cũng nhiều lần khẳng định mình “xứng đáng” với Giải Nobel Hòa bình, nêu bật vai trò của bản thân trong việc làm giảm căng thẳng tại nhiều khu vực tranh chấp, bao gồm Kosovo, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á.

Nhiều quốc gia đề cử Tổng thống Trump cho Nobel Hòa bình

Hôm 29.9, một nhóm nghị sĩ Ukraine đã chính thức đệ trình đề xuất Tổng thống Trump là ứng viên Giải Nobel Hòa bình, viện dẫn những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Kiev và Moskva.

Theo truyền thông Ukraine, bản dự thảo do 8 nghị sĩ tại Quốc hội Ukraine ký tên, trong đó có nữ Nghị sĩ Anna Skorokhod thuộc khối đối lập trung hữu “Vì Tương lai” và Georgy Mazurashu thuộc đảng cầm quyền “Đầy tớ của Nhân dân”.

Trong bản thuyết minh gửi kèm, các nghị sĩ cho rằng Tổng thống Trump “nhiều lần thể hiện thiện chí đối thoại và có hành động nhằm làm dịu căng thẳng toàn cầu”. Họ nhấn mạnh ông từng phê duyệt viện trợ vũ khí cho Ukraine, thúc đẩy các bảo đảm an ninh từ châu Âu, và giúp giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

“Trong giai đoạn xung đột leo thang, ông Donald Trump đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực ngoại giao đáng chú ý thông qua các kênh tiếp xúc hiệu quả với cả Kiev và Moscow,” bản ghi nhớ nêu rõ.

Hiện chưa rõ khi nào đề xuất này sẽ được Quốc hội Ukraine đưa ra thảo luận hoặc bỏ phiếu. Nếu được chấp thuận, Ukraine sẽ là quốc gia thứ 8 đề cử ông Trump cho giải thưởng Nobel Hòa bình.

Ngoài Ukraine, một số quốc gia khác cũng đã chính thức đề cử Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình trong thời gian gần đây.

Vào tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận ông đã đệ trình hồ sơ đề cử, nhấn mạnh vai trò trung gian của Tổng thống Trump trong các nỗ lực kiến tạo hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Trước đó, vào tháng 6, chính phủ Pakistan cho biết đã gửi đề cử, đánh giá cao những đóng góp của ông Trump trong việc giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Campuchia cũng thông báo đã đề xuất trao giải Nobel cho ông Trump sau khi đạt được một thỏa thuận liên quan đến tranh chấp biên giới với Thái Lan.

Phía chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố rằng chỉ trong vòng bảy tháng, ông đã góp phần giải quyết bảy cuộc xung đột quốc tế, bao gồm tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan, Kosovo và Serbia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, Pakistan và Ấn Độ, Israel và Iran, Ai Cập và Ethiopia, cũng như Armenia và Azerbaijan.

Khả năng giành giải vẫn còn bỏ ngỏ

Dù nhận được một loạt đề cử từ nhiều quốc gia, khả năng Tổng thống Trump giành được Giải Nobel Hòa bình vẫn là điều chưa chắc chắn. Theo quy định của Ủy ban Nobel Na Uy, các đề cử gửi trong năm nay sẽ được xem xét cho giải thưởng năm 2026.

Tuy nhiên, tại thủ đô Olso của Na Uy, nơi tổ chức lễ trao giải Nobel, nhiều nhà quan sát cho rằng khả năng ông Trump giành Nobel Hòa bình năm nay "gần như bằng không".

Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định họ giữ vững tính độc lập và không bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch tranh cử hay dư luận. Thư ký Ủy ban Kristian Berg Harpviken cho biết, Ủy ban có ghi nhận sự chú ý đặc biệt của truyền thông đối với một số ứng viên, song nhấn mạnh điều này “không tác động đến quá trình thảo luận nội bộ của Ủy ban”.