Thổi làn gió mới cho di sản
VHO - Những người trẻ tuổi đầy sáng tạo của Trung Quốc và Italia đang chung tay thổi một làn gió mới vào một trong những công trình phòng thủ lâu đời nhất thế giới.

Tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), họ đang kết hợp việc bảo tồn di sản với những ý tưởng thiết kế độc đáo để hồi sinh Bức tường thành nhà Minh, một biểu tượng của lịch sử và văn hóa.
Được xây dựng cách đây hơn 650 năm, Bức tường thành Minh Thành Nam Kinh trải dài gần 25 km, là một trong những bức tường thành dài nhất, lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Từng là một công trình quân sự kiên cố, ngày nay nó đã trở thành một di sản văn hóa, một phần ký ức và bản sắc không thể thiếu của thành phố nhộn nhịp này.
Tuy nhiên, giống như nhiều thành phố có tường thành cổ trên thế giới, Nam Kinh phải đối mặt với một thách thức lớn đó là làm thế nào để di tích này không chỉ là một công trình để ngắm nhìn, mà còn trở thành một phần sống động trong cuộc sống hằng ngày.
Để giải quyết thách thức này, trại thiết kế “Futuring Our Wallscapes” đã được tổ chức. Chương trình quy tụ sinh viên từ Đại học Nam Kinh, Đại học Đông Nam, Đại học Bách khoa Turin và Đại học Florence. Mục tiêu của họ là tìm ra những giải pháp sáng tạo để vừa bảo vệ bức tường, vừa hòa nhập nó vào nhịp sống đô thị hiện đại.
Sáng kiến này là một phần của chương trình hợp tác lớn hơn giữa Trung Quốc và Italia, mang tên “Di sản chung, Thế giới chung”, được khởi động nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Nam Kinh và Florence.
Marco Trisciuoglio, giáo sư tại Đại học Bách khoa Turin và là người tổ chức học thuật phía Italia nhận định: “Trước đây, tường thành là công trình quân sự, nhưng ngày nay chúng biểu trưng cho tinh thần cộng đồng và hòa bình. Bằng cách khám phá những thiết kế mới, chúng ta có thể hiện thực hóa ý tưởng đó và chia sẻ với thế giới”.
Các sinh viên đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau như kiến trúc, quy hoạch đô thị đến bảo tồn di sản và nghệ thuật số, đang thực hiện các nghiên cứu thực địa. Họ đề xuất nhiều ý tưởng đa dạng, từ các tác phẩm nghệ thuật công cộng đến các cơ sở dịch vụ, nhằm kết nối công trình cổ kính này với thành phố hiện đại một cách hiệu quả hơn.
Đối với nhiều sinh viên Italia, đây là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Edoardo Martino Cellai, sinh viên từ Đại học Florence chia sẻ: “Ở Italia, chúng tôi cũng có nhiều di tích cổ kính. Đến Nam Kinh, tôi muốn tìm hiểu cách Trung Quốc bảo tồn và tái hiện di sản”.
Ngược lại, sinh viên Trung Quốc cũng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quý báu từ Italia. Qiu Qiguang, sinh viên kiến trúc tại Đại học Nam Kinh cho biết: “Italia có rất nhiều trường hợp thành công trong việc tái sử dụng các di tích lịch sử. Cuộc đối thoại quốc tế này khơi gợi những ý tưởng mới về cách đưa lịch sử vào cuộc sống thường nhật”.
Đến tháng 11, các đội sinh viên sẽ giới thiệu những đề xuất thiết kế của mình tại một triển lãm công cộng. Các ý tưởng sẽ được đánh giá bởi những chuyên gia hàng đầu về bảo tồn di sản, với mục tiêu hiện thực hóa một số dự án dọc theo bức tường.
Ma Lin, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Bảo vệ Tường thành Nam Kinh khẳng định: “Chúng tôi muốn những dự án này phải hữu hình - một thứ mà mọi người có thể nhìn thấy và chạm vào. Đây cũng là cách chúng ta viết nên một chương mới về việc bảo vệ, sử dụng và truyền lại bức tường thành, với sự sáng tạo của giới trẻ làm trọng tâm”.