Tăng cường kết nối, phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào tại Ninh Bình
VHO - Ngày 7.2, tại Ninh Bình, trong khuôn khổ chương trình "Xuân Quê hương" 2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Chương trình “Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình”.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; các đồng chí đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong Cụm thi đua số 1: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa.
Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; cùng đại diện các cơ quan, sở, ngành, doanh nghiệp.
Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự Xuân Quê hương 2026.
Gắn kết kiều bào, giới thiệu tiềm năng và giá trị văn hóa đặc sắc của Ninh Bình ra thế giới
Vui mừng được đón tiếp các kiều bào tiêu biểu trên mảnh đất Cố đô Hoa Lư - mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết Ninh Bình hiện sở hữu trên 5.000 di tích, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 265 di tích quốc gia, 784 di tích cấp tỉnh.

Đặc biệt có Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, là hình mẫu về phát triển kinh tế và du lịch bền vững; năm 2025 đã lọt top 1% điểm đến tốt nhất trên thế giới.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 187.794 tỉ đồng, tăng 10,65%, thuộc top 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước…
Cùng với phát triển kinh tế, hoạt động đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng với 15 đối tác, địa phương đã ký kết hợp tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và một số quốc gia châu Âu, Trung Đông - châu Phi, qua đó tạo dựng môi trường thuận lợi, thúc đẩy hội nhập quốc tế.
Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Ninh Bình tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng đột phá theo mô hình phát triển mới; đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, ưu tiên phát triển cảng hàng không quốc tế, cảng biển nước sâu, các tuyến giao thông liên kết vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng xanh và hạ tầng số.
Phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.
Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có hơn 13.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, ông Đặng Thanh Sơn vui mừng khi lần đầu tiên chương trình Xuân Quê hương kết nối với tỉnh Ninh Bình.
Ông Đặng Thanh Sơn tin tưởng chương trình góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp, phát triển kinh tế - xã hội

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã giới thiệu 100 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ.
Về dự chương trình Xuân Quê hương lần này là các chính trị gia, lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nhân, chuyên gia, trí thức, nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
“Chuyến thăm của đoàn kiều bào tiêu biểu tới tỉnh Ninh Bình hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, diễn ra đúng vào thời điểm cả nước bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các địa phương cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới”, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Trung Kiên tin tưởng rằng, các đại biểu kiều bào, với tài năng, nhiệt huyết và tình yêu quê hương, sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, đồng thời, là cầu nối tích cực lan tỏa những nét đẹp, thế mạnh cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh Ninh Bình đến 6,5 triệu bà con ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
“Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ luôn đồng hành cùng với địa phương và kiều bào, phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, thế mạnh của địa phương ra quốc tế”, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định.


Là người con quê hương Ninh Bình xa quê hương lâu năm, Tiến sĩ Hoàng Xuân Bình, Chủ tịch Trung tâm thương mại ASG, Trưởng ban tư vấn liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, nguyên Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch ở Ba Lan.
Tiến sĩ Hoàng Xuân Bình nhấn mạnh du lịch phải kết hợp với thương mại và dịch vụ; cần xác định lộ trình du lịch kết hợp với quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương; nghiên cứu xây dựng trung tâm xuất khẩu để đưa hàng Việt ra nước ngoài….
Cùng chia sẻ và đóng góp với tỉnh trong việc thúc đẩy “số hóa” về du lịch, ông Lê Anh Đức - kiều bào đã có 12 năm sinh sống và làm việc tại Singapore, cho rằng với lợi thế của người đi sau và sự hỗ trợ của công nghệ mới, Ninh Bình hoàn toàn có thể đi nhanh hơn.
Cộng đồng chuyên gia kiều bào tại Singapore, với lợi thế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chúng tôi luôn sẵn sàng "phục vụ bằng cả trái tim".
"Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Ninh Bình, để xây dựng một vùng đất không chỉ đẹp về cảnh sắc, hào hùng về lịch sử, mà còn thông minh, hiện đại và đáng sống trong kỷ nguyên số”, ông Lê Anh Đức nhấn mạnh.

RSS