Các chương trình nghệ thuật tại Hội nghị APEC 2025:

Sự giao thoa giữa di sản và đổi mới

TRÂM ANH

VHO - Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 đang diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), với chủ đề “Di sản và Đổi mới” APEC 2025 không chỉ là diễn đàn kinh tế, chính trị hàng đầu khu vực, mà còn là dịp để Hàn Quốc khẳng định vai trò cầu nối giữa truyền thống và tương lai.

Trong khuôn khổ hội nghị, một chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo được tổ chức, mang đến cho đại biểu và du khách cơ hội khám phá chiều sâu lịch sử, tinh thần sáng tạo cũng như sức sống đương đại của xứ sở kim chi. Gyeongju, với bề dày di sản được UNESCO công nhận, sẽ trở thành “sân khấu mở” giới thiệu bản sắc văn hóa, nghệ thuật và tiềm năng du lịch của Hàn Quốc ra thế giới.

Sự giao thoa giữa di sản và đổi mới - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật truyền thông chiếu sáng biểu tượng APEC khổng lồ trong buổi trình diễn cảnh đêm “Lễ hội ánh sáng” ở Gyeongju

Ngay trước thềm hội nghị, “Triển lãm Nghệ thuật Truyền thông Daereungwon”, đã diễn ra và kéo dài đến ngày 16.11.Trên nền quần thể lăng mộ hoàng gia cổ đại, công nghệ ánh sáng và truyền thông kỹ thuật số tiên tiến đã được sử dụng để tái hiện sự huy hoàng của vương triều Silla, giai đoạn được xem là “thời kỳ vàng son” của lịch sử Hàn Quốc. Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn có thể tham gia vẽ biếm họa, làm đèn lồng giấy, in tem lưu niệm hay khám phá Lăng mộ Cheonmachong, biểu tượng của Gyeongju, được mở cửa miễn phí trong suốt thời gian sự kiện.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là Lễ hội âm nhạc APEC 2025 diễn ra tối 31.10 tại Hồ Bomun. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nữ đến từ nhiều nền kinh tế thành viên APEC như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Việt Nam. Sự kiện là dịp tôn vinh tài năng và vai trò của phụ nữ trong nghệ thuật, qua đó thể hiện tinh thần sáng tạo xuyên biên giới, nơi những giai điệu dân gian truyền thống hòa quyện cùng âm nhạc đương đại, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy sức sống.

Động lực hợp tác mới trong APEC

Động lực hợp tác mới trong APEC

VHO - Từ ngày 26 – 28.8, Hội nghị Đối thoại cấp cao lần đầu tiên của APEC về Công nghiệp văn hóa và sáng tạo (HLD-CCI) đã diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), với sự tham dự của Bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao phụ trách lĩnh vực văn hóa từ 21 nền kinh tế thành viên. Đây là lần đầu tiên APEC tổ chức một diễn đàn chuyên biệt về văn hóa và công nghiệp sáng tạo, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực mới cho hợp tác và tăng trưởng khu vực. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Để giúp đại biểu và du khách khám phá sâu hơn văn hóa Hàn Quốc, thành phố Gyeongju đã thiết kế 11 tuyến du lịch theo chủ đề với 20 điểm đến tiêu biểu, trải dài từ các di sản lịch sử đến cảnh quan thiên nhiên và làng nghề thủ công. Các hành trình nửa ngày, buổi tối và trọn ngày giúp du khách có thể linh hoạt tham gia giữa các phiên họp hội nghị, vừa tìm hiểu văn hóa vừa trải nghiệm phong cảnh hữu tình của vùng đất “bảo tàng ngoài trời” Gyeongju.

Không khí sáng tạo còn lan tỏa trong APEC chuỗi trình chiếu phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế mở rộng, được tổ chức tại các quán cà phê và khu phố nghệ thuật “Hwangridan”. Đây là dịp để công chúng tiếp cận xu hướng nghệ thuật số đang định hình tương lai sáng tạo của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng Ủy ban Du lịch quốc gia triển khai “Tuần lễ chào đón Hàn Quốc” diễn ra tại nhiều địa điểm trọng điểm như Sân bay Incheon, ga Gyeongju và cảng Busan. Du khách được trải nghiệm mặc hanbok, làm giấy hanji, nếm thử ẩm thực truyền thống… góp phần tạo nên ấn tượng nồng hậu về đất nước “Xứ kim chi”.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Trung tâm Nghệ thuật Gyeongju sẽ tổ chức triển lãm “Trải nghiệm Năm Hans”, xoay quanh 5 biểu tượng văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc. Còn Lễ hội Giao thoa Văn hóa mang đến những màn biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc dân gian Hàn Quốc và nghệ thuật truyền thống từ các nền kinh tế APEC, thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Đặc biệt, những người yêu khảo cổ có thể tham gia trình diễn tái hiện kỹ thuật xây dựng lăng mộ cổ tại Cheoksaem từ ngày 30.10 - 1.11, cơ hội hiếm có để tiếp cận trực tiếp với di sản khảo cổ học sống động.

Thống đốc tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo nhấn mạnh: “Thông qua Hội nghị APEC, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần của kinh đô Silla ngàn năm và vẻ đẹp văn hóa Hàn Quốc đến với bạn bè quốc tế. Gyeongju sẽ nỗ lực để trở thành một trong mười điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu thế giới”.