Sao nữ đấu tranh với việc bị xâm phạm bằng công nghệ AI
VHO - Địch Lệ Nhiệt Ba, Cảnh Điềm, Jennie và nhiều sao nữ khác đang bị xâm phạm hình ảnh bằng công nghệ AI, bôi nhọ danh dự đến mức họ phải khởi kiện.

Khó đoán định
Địch Lệ Nhiệt Ba, ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, vừa chính thức đệ đơn kiện một công ty sản xuất phim vì hành vi sử dụng hình ảnh của cô trái phép.
Đây không phải là vụ đầu tiên liên quan đến việc người nổi tiếng bị xâm phạm quyền hình ảnh, vu khống và bôi nhọ danh dự, nhưng trường hợp của Nhiệt Ba là minh chứng rõ nét cho thấy vấn đề đang ngày càng nghiêm trọng trong kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo tờ Sina, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba xác nhận đã gửi đơn kiện đến Tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) nhằm tố cáo Công ty Truyền thông Văn hóa Phụ Dương Chí Thượng - đơn vị phát hành một bộ phim ngắn trên nền tảng Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc).
Điều đáng nói là trong phim công ty này đã sử dụng kỹ xảo ghép mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba vào cơ thể của một nữ diễn viên khác, khiến khán giả lầm tưởng cô tham gia dự án.
Sự việc gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc vào đầu tháng 4, khi hàng loạt cư dân mạng phát hiện gương mặt của nữ minh tinh xuất hiện trong những cảnh quay được cho là chỉnh sửa bằng AI.
Dư luận phẫn nộ cho rằng, hành vi này không chỉ lừa dối khán giả mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền hình ảnh và danh dự cá nhân của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Dưới sức ép của dư luận và phản ứng pháp lý từ phía nữ diễn viên, công ty sản xuất đã phải gỡ bỏ các phân cảnh liên quan. Tuy nhiên, hậu quả để lại là không nhỏ.
Vụ kiện lần này chỉ là một trong hơn 20 vụ việc mà Địch Lệ Nhiệt Ba đang theo đuổi. Phần lớn liên quan đến những tài khoản tung tin đồn thất thiệt về đời sống tình cảm, bịa đặt các tình tiết đời tư với mục đích hạ bệ uy tín của nữ diễn viên.
Nổi tiếng qua các bộ phim như Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành..., Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được săn đón trong làng giải trí. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô trở thành mục tiêu của các chiêu trò truyền thông “bẩn”, từ giả mạo thông tin, ghép ảnh đến vu khống một cách ác ý...
Không riêng Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều nghệ sĩ nữ khác tại Trung Quốc cũng trở thành nạn nhân của việc xâm phạm hình ảnh. Năm 2023, nữ diễn viên Cảnh Điềm bất ngờ bị phát hiện hình ảnh cá nhân xuất hiện trong các tờ rơi quảng cáo mại dâm tại Hàn Quốc.
Tờ rơi có in ảnh rõ mặt Cảnh Điềm, kèm nội dung quảng bá về “chương trình nội y” và hàng trăm “nữ sinh phục vụ khách hàng”. Hình ảnh này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh nữ diễn viên.
Ngay lập tức, công ty quản lý của Cảnh Điềm lên tiếng khẳng định cô hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ chương trình giải trí nào như trên. Cô cũng tha thiết kêu gọi người hâm mộ ngừng chia sẻ hình ảnh này để tránh lan rộng hậu quả.
Việc bị bôi nhọ như vậy không chỉ gây tổn thương về danh dự mà còn có nguy cơ phá hoại sự nghiệp mà Cảnh Điềm đã xây dựng suốt hơn 17 năm.
Tại Hàn Quốc, Jennie - thành viên nhóm nhạc đình đám BlackPink, cũng là nạn nhân của làn sóng tin giả và vu khống trên mạng xã hội. Không chỉ bị công kích ngoại hình, gán ghép đời tư, Jennie còn liên tục trở thành mục tiêu công kích của các YouTuber đưa tin giật gân.
Tháng 9.2024, công ty quản lý của Jennie là ODDATELIER chính thức tuyên bố khởi kiện các cá nhân và tổ chức lan truyền thông tin sai lệch, mạo danh và phát tán các bài viết bôi nhọ danh dự Jennie.
Đặc biệt, công ty nhắm trực tiếp đến kênh YouTube Sojang - nổi tiếng với các clip tung tin thất thiệt về giới nghệ sĩ K-pop.
Vụ việc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cảnh Điềm hay Jennie chỉ là những ví dụ tiêu biểu trong vô số trường hợp nghệ sĩ bị tấn công, vu khống và xâm phạm quyền hình ảnh trên Internet.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện của deepfake và AI, ranh giới giữa thật - giả ngày càng bị xóa nhòa. Nhiều đối tượng xấu lợi dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm giả mạo nhưng vô cùng chân thực, khiến người xem dễ dàng bị đánh lừa.
Việc các nghệ sĩ đứng lên bảo vệ quyền lợi cá nhân bằng con đường pháp lý như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Jennie là tín hiệu tích cực, không chỉ giúp răn đe những hành vi vi phạm mà còn truyền cảm hứng cho những người nổi tiếng khác mạnh mẽ đối diện và xử lý tin giả.
Tuy nhiên, việc đảm bảo môi trường mạng trong sạch, an toàn và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân vẫn đang là “vấn nạn” chưa có hồi kết...