Quốc tế phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

DUY HOÀNG

VHO - Cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela ngày 3.1 đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang tại khu vực Mỹ Latinh.

Quốc tế phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela - ảnh 1
Nhiều nước đã phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3.1 lên tiếng Mỹ đã tiến hành một hành động quân sự nhằm vào Venezuela. Điều này vô cùng đáng lo ngại và đáng lên án.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, bất kỳ lý do nào được đưa ra để giải thích cho các hành động này là thiếu cơ sở, phản ánh việc thù địch ý thức hệ đã lấn át chủ nghĩa thực dụng và tinh thần hợp tác dựa trên lòng tin.

Trong bối cảnh hiện nay, Moscow khẳng định ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn nguy cơ leo thang và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại. Moscow cũng kêu gọi cần cuộc triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước động thái này.

Về phía Bộ Ngoại giao Mexico, nước này lên án và bác bỏ các hành động quân sự đơn phương của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Venezuela, cho rằng những động thái này vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là giải pháp duy nhất để giải quyết bất đồng, đồng thời sẵn sàng ủng hộ mọi sáng kiến hướng tới hòa bình và ổn định khu vực.

Trong một bài trên mạng xã hội X, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến tại Venezuela, đồng thời lên án cuộc không kích của Mỹ vào nước này.

Tổng thống Lula nhấn mạnh đây là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và tạo ra một tiền lệ đặc biệt nguy hiểm đối với cộng đồng quốc tế. Theo nhà lãnh đạo Brazil, việc tấn công các quốc gia và phớt lờ luật pháp quốc tế có nguy cơ đẩy thế giới vào vòng xoáy bạo lực, hỗn loạn và bất ổn.

Về phía châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên tiếng Liên minh châu Âu hiện đang theo dõi sát diễn biến tại Venezuela, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với người dân nước này và một tiến trình chuyển đổi hòa bình, dân chủ. Bà von der Leyen nhấn mạnh mọi giải pháp cần tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Chile Gabriel Boric cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và lên án các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ông kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến quốc gia Nam Mỹ này.

Cũng đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro khẳng định Chính phủ Colombia đang theo dõi sát sao diễn biến leo thang căng thẳng xảy ra tại Venezuela, và lo ngại tiếp tục ảnh hưởng lan rộng trên khắp khu vực.

Tổng thống Gustavo Petro tái khẳng định cam kết vô điều kiện của nước này đối với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như ưu tiên giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

Colombia lên tiếng bác bỏ mọi hành động quân sự đơn phương có thể khiến tình hình thêm trầm trọng hoặc gây nguy hiểm cho dân thường.

Iran, một đồng minh quan trọng của Venezuela, cũng lên án cuộc tấn công của Mỹ, khẳng định hành động này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố cần kiên quyết đứng lên chống lại mọi hành động áp đặt từ bên ngoài, nhấn mạnh tinh thần phản kháng trước “kẻ thù”.