Ông Trump dọa “đưa Iran về thời kỳ đồ đá”, tuyên bố sắp giáng đòn mạnh
VHO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng một đòn “cực kỳ mạnh” vào Iran trong vòng hai đến ba tuần tới, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự của Washington đang tiến gần tới các mục tiêu cốt lõi.

Tối 1.4 (giờ Mỹ), trong bài phát biểu kéo dài khoảng 20 phút về cuộc chiến với Iran từ Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về”, khẳng định lập trường cứng rắn trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.
Theo ông, các mục tiêu chiến lược của chiến dịch tại Iran “sắp hoàn thành”, bao gồm việc làm suy yếu năng lực tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của Tehran. Ông cũng khẳng định quân đội Mỹ đã giành được “những chiến thắng nhanh chóng, quyết định và áp đảo trên chiến trường”.
Tổng thống Mỹ cho rằng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chiến tranh khi một đối phương chịu tổn thất “quy mô lớn, rõ rệt và tàn khốc” chỉ trong vài tuần. Ông nhấn mạnh chiến dịch kéo dài 32 ngày qua thực chất là “một khoản đầu tư cho tương lai” của nước Mỹ.
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng cáo buộc Iran đang tiến gần tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo nước này đang nhanh chóng xây dựng kho tên lửa đạn đạo có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới.
"Họ cũng đang nhanh chóng xây dựng một kho dự trữ khổng lồ các tên lửa đạn đạo thông thường và sẽ sớm sở hữu những tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, châu Âu và hầu như bất kỳ nơi nào khác trên trái đất", ông nói.
Ông cũng đổ lỗi cho Iran về việc giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao, cho rằng nguyên nhân là các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thương mại và các quốc gia trong khu vực.
Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Trump cho rằng các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này cần “nắm lấy và trân trọng nó”, đồng thời phải chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông hàng hải nếu Mỹ giảm hiện diện quân sự. Dù vậy, ông cũng để ngỏ khả năng Washington sẵn sàng hỗ trợ.
Tổng thống Mỹ nhận định eo biển Hormuz sẽ “tự nhiên mở ra” sau khi xung đột kết thúc, khi Iran buộc phải nối lại xuất khẩu dầu để phục hồi kinh tế. Ông cũng cho biết Mỹ đã không tấn công các mỏ dầu của Iran dù đây là “mục tiêu dễ nhất”, nhằm tránh làm tê liệt hoàn toàn khả năng tái thiết của nước này.
Đề cập tới tiến trình đàm phán, ông Trump cho biết Mỹ đang làm việc với các bên trung gian nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông nhận định các nhà lãnh đạo mới của Iran “ít cực đoan và ôn hòa hơn”, song cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu trọng yếu, bao gồm các nhà máy điện.
Trong nỗ lực thuyết phục dư luận trong nước, ông Trump so sánh thời gian can dự của Mỹ tại Iran với các cuộc chiến trước đây, nhằm nhấn mạnh rằng chiến dịch hiện tại diễn ra trong thời gian ngắn hơn nhiều.
Tuy nhiên, các khảo sát dư luận cho thấy hoài nghi vẫn gia tăng, với 67% người Mỹ cho rằng ông Trump chưa có kế hoạch rõ ràng trong xử lý tình hình tại Iran.
Theo CBS News, CNN

RSS