Tổng thống Trump tuyên bố “sắp kết thúc chiến tranh”, Iran đáp trả cứng rắn

TUẤN ĐÔNG

VHO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố xung đột với Iran có thể kết thúc trong 2-3 tuần, nhưng đồng thời phát đi loạt cảnh báo cứng rắn. Tehran lập tức bác bỏ, khẳng định không đàm phán và tiếp tục đáp trả, làm gia tăng nguy cơ leo thang.

Tổng thống Trump tuyên bố “sắp kết thúc chiến tranh”, Iran đáp trả cứng rắn - ảnh 1
Ông Trump cho rằng chiến sự có thể “kết thúc rất sớm”, đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhượng bộ. Ảnh vietnamfinance.vn

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho rằng chiến sự có thể “kết thúc rất sớm”, thậm chí không cần một thỏa thuận chính thức với Tehran, hàm ý Mỹ đã đạt được các mục tiêu quân sự chủ chốt. Thông tin này được các hãng tin quốc tế như Reuters và Axios đồng loạt đăng tải.

Tuy nhiên, theo The Guardian, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhượng bộ, cho thấy chiến lược “vừa đàm, vừa đánh” vẫn được duy trì.

Đáng chú ý, ông Trump còn công kích các đồng minh châu Âu vì không tham gia chiến dịch, tuyên bố họ nên “tự đi mà lấy dầu”. Phát ngôn này, theo The Guardian, đang làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa Mỹ và các đối tác phương Tây trong bối cảnh khủng hoảng.

Ở chiều ngược lại, Iran phản ứng cứng rắn. Truyền thông khu vực dẫn lời giới chức Tehran khẳng định không có đàm phán trực tiếp với Washington, bác bỏ hoàn toàn các tín hiệu “xuống thang” từ phía Mỹ. Thông tin được đăng tải trên Al Jazeera.

Không chỉ dừng ở tuyên bố, Iran tiếp tục duy trì sức ép quân sự, bao gồm các hoạt động đe dọa nhằm vào lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực, đặc biệt tại các tuyến hàng hải chiến lược. Các diễn biến này cũng được Reuters ghi nhận trong các bản tin cập nhật.

Trên thực địa, xung đột vẫn chưa hạ nhiệt khi các cuộc không kích và đáp trả tiếp diễn. Theo The Times, quy mô tấn công đã lên tới hàng nghìn lượt, làm dấy lên lo ngại lan rộng toàn khu vực, nhất là tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Dù xuất hiện một số tín hiệu ngoại giao từ các bên trung gian, giới quan sát nhận định với lập trường không nhượng bộ của Iran và những phát biểu khó đoán từ ông Trump, nguy cơ leo thang vẫn rất lớn, khiến Trung Đông tiếp tục là điểm nóng khó lường nhất hiện nay.