Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo “những ngày quyết định” trong xung đột với Iran
VHO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng “những ngày sắp tới sẽ mang tính quyết định” trong cuộc xung đột với Iran.

Theo CBS News, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 31.3 cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhấn mạnh Iran “hầu như không còn nhiều lựa chọn về mặt quân sự”.
“Iran biết điều đó, và hầu như không có gì họ có thể làm được về mặt quân sự”, ông nói, đồng thời khẳng định “sức mạnh hỏa lực của Mỹ đang tăng lên”, trong khi năng lực của Iran “đang suy giảm”.
“Chỉ sau một tháng - chỉ một tháng thôi - chúng tôi đã đặt ra các điều khoản”, ông Hegseth cho biết.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói với CBS News rằng ông chưa sẵn sàng từ bỏ nỗ lực buộc Iran mở lại eo biển Hormuz. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi các quốc gia khác chưa tham gia hỗ trợ quân sự trong chiến dịch của Mỹ và Israel, cho rằng “các quốc gia phải vào cuộc và giải quyết vấn đề này”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội cùng ngày, ông Trump kêu gọi các nước “tự đi lấy lại dầu mỏ của mình” bằng cách giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
“Tôi có một gợi ý: Thứ nhất, hãy mua hàng từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều; thứ hai, hãy tích lũy đủ can đảm, tiến ra eo biển và CỨ CHIẾM LẤY NÓ. Các bạn sẽ phải học cách tự chiến đấu, Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp đỡ như trước nữa”, ông viết.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Hegseth cho biết Tổng thống đã “nói rõ với Iran rằng hãy mở cửa cho hoạt động thương mại, nếu không Mỹ sẽ có những lựa chọn khác”, đồng thời khẳng định Washington “chắc chắn có các lựa chọn đó”.
Ông Hegseth cho biết lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện đã tăng, song việc giám sát vẫn hạn chế khi chỉ một số ít tàu được theo dõi, chủ yếu là các tàu rời cảng Iran hoặc phát tín hiệu chở hàng thiết yếu, trong khi Mỹ không có mặt trực tiếp để kiểm tra hàng hóa và điểm đến.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhắc lại lời kêu gọi từ Tổng thống Trump rằng các quốc gia khác cần sẵn sàng tăng cường hỗ trợ bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải quan trọng này.
Ở góc độ tổng thể, ông Hegseth cho rằng “nếu Iran hành động khôn ngoan, họ sẽ đạt được thỏa thuận”. Theo ông, phía Mỹ sẵn sàng đàm phán và các điều khoản đã được Iran biết rõ; nếu không, Washington “sẽ tiếp tục với cường độ mạnh hơn nữa”.
Trước những chỉ trích từ một số nghị sĩ Dân chủ về khả năng đàm phán, ông Hegseth khẳng định các cuộc thương lượng “đang diễn ra và ngày càng thực chất hơn”.
“Chúng tôi rất muốn đạt được một thỏa thuận. Nếu Iran từ bỏ vũ khí và tham vọng, đồng thời mở lại eo biển Hormuz, đó là mục tiêu. Chúng tôi không muốn can thiệp quân sự nhiều hơn mức cần thiết, nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng tôi vẫn sẽ đàm phán dưới sức ép quân sự”, ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh mục tiêu chính vẫn là đạt được một thỏa thuận.
Trong khi đó, Tướng Dan Caine cho biết lực lượng liên quân tiếp tục tập trung vào các mục tiêu quân sự nhằm từng bước làm suy yếu năng lực triển khai sức mạnh của Iran, đặc biệt là các chương trình tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và chuỗi cung ứng liên quan.
Diễn biến trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi một máy bay không người lái của Iran tấn công tàu chở dầu của Kuwait ngoài khơi Dubai, nhằm vào các mục tiêu năng lượng trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ tăng mạnh.
Hãng thông tấn KUNA dẫn lời công ty dầu khí nhà nước Kuwait cho biết tàu chở dầu cỡ lớn Al-Salmi đã bị tấn công khi đang neo đậu tại cảng Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).
Giá xăng tại Mỹ trong tuần này đãvượt mốc 4 USD/gallon, lần đầu kể từ tháng 8.2022. Theo dữ liệu từ AAA, giá xăng đã tăng hơn 1 USD/gallon kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng giá xăng sẽ sớm giảm trở lại khi xung đột kết thúc, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump “cam kết duy trì vị thế thống trị năng lượng của Mỹ”.
Trước đó, ông Trump cũng nhắc lại khả năng mở rộng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hệ thống nước của Iran nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Trong một diễn biến liên quan, sáng sớm 31.3, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết Tư lệnh Brad Cooper đã gặp Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir tại Israel trong hai ngày 29 và 30.3.
“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những tiến triển trong các chiến dịch đang diễn ra nhằm làm suy giảm khả năng triển khai sức mạnh của Iran ra ngoài biên giới nước này”, tuyên bố của CENTCOM cho biết. Hai bên cũng tái khẳng định quan hệ đối tác quốc phòng Mỹ - Israel và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp.

RSS