Anh đăng cai hội nghị thượng đỉnh 35 quốc gia tìm cách mở lại eo biển Hormuz
VHO - Vương quốc Anh sẽ đăng cai cuộc đàm phán với sự tham gia của 35 quốc gia nhằm tìm giải pháp mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng đang bị Iran phong tỏa.

The Guardian dẫn lời Thủ tướng Keir Starmer cho biết, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 2.4, là bước tiếp theo trong nỗ lực phối hợp giữa Anh và Pháp nhằm bảo đảm an ninh tuyến đường thủy chiến lược này. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cùng nhiều lãnh đạo quốc tế sẽ tham dự.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng trách nhiệm bảo đảm an ninh eo biển sẽ thuộc về các quốc gia khác nếu Mỹ dừng các cuộc tấn công nhằm vào Tehran, đồng thời chỉ trích việc thiếu ủng hộ từ các nước châu Âu.
Phát biểu ngày 1.4, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh cuộc họp sẽ tập trung “đánh giá mọi biện pháp ngoại giao và chính trị khả thi nhằm khôi phục tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ đang mắc kẹt, đồng thời nối lại vận chuyển các mặt hàng thiết yếu”.
Sau cuộc họp, các nhà hoạch định quân sự Anh sẽ tiếp tục làm việc để xem xét khả năng huy động lực lượng, bảo đảm eo biển Hormuz an toàn và thông suốt khi xung đột kết thúc.
Tuy nhiên, ông Starmer cảnh báo quá trình khắc phục hậu quả sẽ kéo dài. “Việc này sẽ không dễ dàng”, ông nói, cho biết thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở bảo hiểm mà ở vấn đề an toàn và an ninh hàng hải. Theo ông, cần một cách tiếp cận tổng thể, kết hợp sức mạnh quân sự, nỗ lực ngoại giao và sự phối hợp với ngành vận tải biển, năng lượng.
Nhấn mạnh lợi ích quốc gia, Thủ tướng Anh khẳng định tự do hàng hải tại Trung Đông là yếu tố then chốt đối với Anh, đồng thời cam kết cung cấp “sự lãnh đạo rõ ràng và bình tĩnh” trong giai đoạn hiện nay.
Cuộc họp dự kiến quy tụ các quốc gia đã ký tuyên bố chung vào tháng trước, cùng một số nước mới tham gia, gồm Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Nigeria. Các bên cam kết sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an toàn lưu thông qua eo biển.
Hiện khoảng 1.000 tàu đang bị mắc kẹt do Iran phong tỏa một phần eo biển nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Trước xung đột, tuyến đường này đảm nhận vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu và gần 1/3 lượng phân bón phục vụ một nửa sản lượng lương thực thế giới.
Từ khi chiến sự bùng phát, lưu lượng tàu qua eo biển giảm mạnh, chỉ còn khoảng 130 tàu – tương đương mức trung bình trước đây trong một ngày.

RSS