Ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt tại Sri Lanka
VHO - Chương trình “Vui Tết Trung Thu 2025” vừa diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên toạ lạc tại vùng Ambakote, tỉnh miền Trung Sri Lanka do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm và cộng đồng người Việt tổ chức.

Đây là lần đầu tiên lễ hội Trung thu mang đậm bản sắc Việt Nam được tổ chức tại quốc gia Nam Á này, thu hút đông đảo sự quan tâm và tham dự của cả người dân bản địa lẫn cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.
Nhân dịp hai nước đang kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970- 2025), sự kiện mang lại bầu không khí rộn ràng, góp phần gắn kết hơn nữa tình hữu nghị bền chặt và giao lưu nhân dân sôi nổi giữa hai nước.
Sự kiện đặc biệt có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih, Thống đốc tỉnh miền Trung Sarath Abeyakoon; Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm;Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại đức Thích Pháp Quang cùng đại diện chính quyền địa phương, đông đảo cộng đồng người Việt và hơn 100 em thiếu nhi đến từ hai quốc gia.
Chương trình Tết Trung Thu Việt Nam được tổ chức đúng vào dịp Sri Lanka kỷ niệm Ngày Thiếu nhi Thế giới (1.10), góp phần làm nổi bật sự tương đồng trong giá trị văn hóa giữa hai dân tộc, đặc biệt là sự quan tâm và chăm lo cho thế hệ trẻ.
Tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh ý nghĩa đoàn viên, gắn kết của Tết Trung thu trong văn hóa Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc giới thiệu lễ hội truyền thống này sẽ giúp người dân Sri Lanka hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, nhất là tình cảm dành cho trẻ em, những mầm non cùa tương lai.
Về phía Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih bày tỏ niềm vui khi được tham dự một ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt ngay trên quê hương mình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Rizvie Salih khẳng định, việc trẻ em hai nước cùng vui đón Trung Thu, ca hát và tham gia các trò chơi truyền thống chính là biểu tượng tươi sáng của tình bạn, tình đoàn kết, cũng như niềm hy vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng và hợp tác lâu dài giữa Sri Lanka và Việt Nam.
Phần hội của chương trình diễn ra sôi động và đầy màu sắc với các hoạt động truyền thống như thi làm đèn lồng, trang trí mâm ngũ quả, tạo hình hoa quả nghệ thuật...
Các em nhỏ Việt Nam và Sri Lanka được chia nhóm thi đua, cùng nhau sáng tạo và thể hiện sự khéo léo dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng. Những tác phẩm được làm nên không chỉ thể hiện nét văn hóa Việt mà còn mang dấu ấn giao lưu, hòa quyện với văn hóa bản địa.

Khi màn đêm buông xuống, không gian Thiền viện càng trở nên lung linh với ánh sáng rực rỡ từ hàng trăm chiếc đèn lồng ngôi sao được thắp sáng, hòa quyện với âm thanh rộn ràng của trống lân mở màn cho phần văn nghệ đặc sắc.
Các em thiếu nhi Sri Lanka học tiếng Việt và con em cộng đồng người Việt tự tin biểu diễn nhiều tiết mục ca múa đặc sắc, từ điệu múa lân truyền thống đến những khúc hát quen thuộc như Chiếc đèn ông sao, Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Bống bống bang bang, Nối vòng tay lớn…
Đặc biệt, sự xuất hiện của Chị Hằng và Chú Cuội đã đưa các em trở về với thế giới cổ tích lung linh, rực rỡ sắc màu của đêm rằm, gợi lại hình ảnh tuổi thơ quen thuộc của bao thế hệ người Việt.
Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thắng trong hai cuộc thi làm đèn lồng và trang trí mâm ngũ quả. Ngoài ra, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học Tiếng Việt và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, như một lời động viên, khích lệ sự cố gắng và kết nối văn hóa bền vững.
Khép lại ngày hội là bữa tiệc Trung thu truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả và bánh kẹo, mang đến không khí ấm áp, sum vầy cho cả trẻ em lẫn người lớn.
Lễ hội Trung thu không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt xa xứ tìm về hương vị quê nhà, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết văn hóa, giúp bạn bè Sri Lanka hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Tết Trung thu 2025 tại Sri Lanka đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham dự, không chỉ như một sự kiện văn hóa mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Sri Lanka.