Nga phản ứng trước việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga

KHÁNH MY

VHO - Chính quyền Nga đã lên tiếng phản ứng sau khi quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga trên vùng biển quốc tế.

Nga phản ứng trước việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga - ảnh 1
Hình ảnh tàu chở dầu Marinera chụp từ tàu tuần tra Munro của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ

Theo Moscow Times, Bộ Giao thông Vận tải Nga ngày 7.1 xác nhận tàu Marinera đã bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ “trên vùng biển quốc tế, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”, đồng thời cho biết liên lạc với con tàu đã bị gián đoạn sau sự việc.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24.12.2025, tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga, phù hợp với quy định của pháp luật Nga và luật pháp quốc tế. Bộ này cho rằng việc Mỹ bắt giữ tàu này là hành động vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong đó bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

Bộ Giao thông Vận tải Nga nhấn mạnh, theo các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền được đăng ký hợp pháp theo luật định của quốc gia khác khi hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang “theo dõi chặt chẽ” diễn biến liên quan đến tàu Marinera. Trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi phía Mỹ bảo đảm việc đối xử nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của các thuyền viên, đồng thời cho phép họ sớm được trở về nước.

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 7.1 thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga trên khu vực Bắc Đại Tây Dương, sau quá trình truy đuổi kéo dài từ vùng biển Caribe. Con tàu, trước đây mang tên Bella 1, bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và bị chặn lại tại vùng biển quốc tế, phía tây bắc Scotland.

Theo giới chức Mỹ, tàu Marinera đã lọt vào tầm theo dõi từ cuối năm ngoái sau khi bị nghi ngờ tìm cách tiếp cận Venezuela. Trong quá trình bị truy đuổi, tàu được cho là đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.

Cũng trong ngày 7.1, Mỹ thông báo đã thu giữ thêm một tàu chở dầu khác tại vùng biển Caribe. Con tàu mang tên M Sophia được mô tả là thuộc “đội tàu bóng đêm” vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Trump “không e ngại” việc tiếp tục bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt. Theo bà Leavitt, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp nhằm vào các tàu thuyền bị cho là vận chuyển dầu trái phép.