Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vấn đề Venezuela

HỒNG NHUNG

VHO - Theo Guardian, ngày 5.1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp về vấn đề Venezuela.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vấn đề Venezuela - ảnh 1
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp tại New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo việc Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có nguy cơ làm gia tăng bất ổn không chỉ tại Venezuela, mà còn lan rộng ra khắp khu vực. 

Trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 5.1, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ông António Guterres cảnh báo rằng việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong nước Venezuela, gây ra những tác động tiềm tàng đối với khu vực, đồng thời tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại trong quan hệ giữa các quốc gia.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tham gia vào một tiến trình đối thoại toàn diện, dân chủ, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Cũng tại phiên họp, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ về chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela. 

Đại diện phía Nga và Trung Quốc bày tỏ phản ứng cứng rắn hơn khi kêu gọi Mỹ lập tức trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. 

Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong đã lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela và cáo buộc Mỹ đã "xâm phạm lên chủ quyền của Venezuela", vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

“Không quốc gia nào có quyền tự cho mình là cảnh sát của thế giới. Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt các hành vi bắt nạt và quay trở lại giải pháp chính trị thông qua đối thoại và đàm phán”, đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cũng lên án chiến dịch của Washington, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên kiên quyết bác bỏ cách tiếp cận chính sách đối ngoại dựa trên sức mạnh quân sự của Mỹ.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Sérgio França Danese nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela đã vượt qua một ranh giới không thể chấp nhận được.

Đây không chỉ là “sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền” của Venezuela, mà còn tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng quốc tế.

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Venezuela Samuel Moncada lên tiếng chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Mỹ, gọi đây là một “cuộc tấn công vũ trang bất hợp pháp, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào”. 

Theo ông Moncada, không một quốc gia nào có quyền tự cho mình là “thẩm phán, đồng minh và lực lượng thực thi trật tự của thế giới”. Ông khẳng định Venezuela trở thành mục tiêu của cuộc tấn công vì sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

Về phía Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz bác bỏ các cáo buộc cho rằng Mỹ tiến hành chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này. Phát biểu trước Hội đồng, ông Waltz khẳng định chiến dịch vừa qua chỉ là một hoạt động thực thi pháp luật và khẳng định Mỹ "không chiếm đóng" Venezuela.

“Không có chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này. Chúng tôi không chiếm đóng một quốc gia nào cả. Đây là một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm thực thi các cáo trạng hợp pháp đã tồn tại hàng thập kỷ”, đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng, song các đề xuất đó đều bị ông Maduro từ chối, buộc Washington phải lựa chọn biện pháp cứng rắn hơn.

Theo GUARDIAN

Link bài viết gốc