Nga khẳng định muốn kết thúc xung đột Ukraine càng sớm càng tốt

N.THANH

VHO - Điện Kremlin ngày 10.11 khẳng định mong muốn cuộc chiến tại Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt, song cho rằng các nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình đang “bị đình trệ” và “không phải do lỗi của Nga”.

Nga khẳng định muốn kết thúc xung đột Ukraine càng sớm càng tốt - ảnh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 8.11 rằng “chiến tranh sẽ kết thúc trong tương lai không xa”.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga mong muốn đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine bằng “biện pháp chính trị và ngoại giao”, nhưng tiến trình hiện nay “đang bị tạm dừng”.

“Tình hình đang bị đình trệ, và sự đình trệ này không phải do lỗi của chúng tôi,” ông nói, đồng thời cáo buộc phía Ukraine cản trở đối thoại.

Theo Điện Kremlin, Kiev “không muốn tiếp tục các cuộc đàm phán” và “đang được châu Âu kích động bằng mọi cách, với niềm tin rằng có thể giành chiến thắng trên chiến trường”. Ông Peskov cho rằng “đó là một ảo tưởng sâu sắc, xét đến tình hình thực tế trên mặt trận”.

Khi cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ tư, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine và đang đẩy mạnh chiến dịch ở hai khu vực chiến lược Pokrovsk và Kupiansk.

Phía Ukraine cùng các đồng minh châu Âu đã bác bỏ cáo buộc của Moskva, khẳng định Nga mới là bên làm đình trệ tiến trình hòa bình. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên đã không diễn ra kể từ ngày 23.7.

Trước đó, ông Trump từng nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa thể diễn ra.

Tổng thống Zelenskiy nhiều lần tuyên bố không tin rằng Tổng thống Putin thực sự nghiêm túc với các nỗ lực hòa bình.

Theo Reuters