Tổng thống Trump cảnh báo siết trừng phạt Nga nếu xung đột Ukraine không chấm dứt
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Moskva có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới nếu cuộc xung đột tại Ukraine không được giải quyết.

Theo đài RT (Nga), trong cuộc trao đổi với truyền thông trên chuyên cơ Air Force One ngày 4.7, ông Trump nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp” với khả năng thích ứng đáng kể trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông cũng xác nhận đã thảo luận với ông Putin về khả năng áp dụng thêm trừng phạt trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó.
“Tôi cho rằng ông ấy không hài lòng với những biện pháp hiện tại, song ông ấy đã xử lý chúng khá tốt. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này thực sự rất nghiêm ngặt”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông Putin nhận thức rõ khả năng Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép trong thời gian tới.
“Ông ấy là một người chuyên nghiệp. Có thể điều đó sẽ xảy ra”, ông nhận định.
Theo cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov, cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ giữa hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm xung đột Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.
Ông Ushakov cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn các hành động thù địch sớm chấm dứt. Phía Moskvakhẳng định sẵn sàng theo đuổi giải pháp chính trị, nhưng đồng thời nhấn mạnh sẽ không từ bỏ những mục tiêu chiến lược, trong đó có việc giải quyết các nguyên nhân cốt lõi dẫn tới xung đột. Sau cuộc trao đổi, ông Trump bày tỏ “không hài lòng” trước tiến trình hòa bình đang chững lại.
Trong diễn biến liên quan, các nhà lập pháp Mỹ gần đây đã trìnhlên Quốc hội một dự luật nhằm áp mức thuế 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng của Nga. Dự luật do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất và nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 81 thượng nghị sĩ khác. Ngoài ra, văn kiện này cũng đề xuất mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, bao gồm cả các khoản nợ công.
Tháng trước, ông Graham tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến này và cho rằng “đã đến lúc đưa dự luật ra bỏ phiếu”.
Phản hồi trước động thái trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng quan điểm của ông Graham là điều “ai cũng biết”, đồng thời gọi ông là một trong những “nhà chính trị bài Nga lâu năm”. Ông Peskov nhấn mạnh nếu có quyền lực trong tay, ông Graham hẳn đã áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt với Nga từ lâu.
“Liệu những hành động như vậy có thực sự giúp giải quyết xung đột Ukraine hay không? Đó là câu hỏi mà những người khởi xướng các đề xuất này nên tự đặt ra”, ông Peskov nói thêm.
Từ năm 2014, Mỹ đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi khủng hoảng Ukraine bùng phát. Khi xung đột leo thang vào năm 2022, các biện pháp trừng phạt đã được mở rộng mạnh mẽ, bao gồm các lĩnh vực tài chính, năng lượng và đóng băng tài sản.
Giới chức Nga nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp này, gọi đó là “bất hợp pháp theo luật quốc tế” và nhấn mạnh nền kinh tế Nga đã thể hiện được khả năng thích ứng, trong đó có việc tăng cường sản xuất nội địa và thay thế nhập khẩu.
Theo HẢI VÂN/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc